Mi-17 Slovakia ‘hành quân bộ’ sang giúp Ukraine chống Nga

ANTD.VN - Theo tin mới nhất, sau các hệ thống S-300PMU, Slovakia đã tiếp tục cung cấp thêm 4 máy bay trực thăng Mi-17, hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột quân sự với Nga.
Mi-17 Slovakia ‘hành quân bộ’ sang giúp Ukraine chống Nga
Trong mấy ngày qua, các nguồn tin địa phương Slovakia cho biết nước này đã chuyển giao thêm 4 trực thăng vận tải-tấn công đa năng Mi-17 thời Liên Xô cho Ukraine. Nguồn tin được củng cố bởi một video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy việc vận chuyển máy bay trực thăng trên đường phố.
Mi-17 Slovakia ‘hành quân bộ’ sang giúp Ukraine chống Nga
Vào ngày 03/7, Thủ tướng Slovakia Eduard Heger tuyên bố rằng, không chỉ các máy bay trực thăng Mi-17, Slovakia còn có thể cung cấp cả máy bay chiến đấu MiG-29 và số lượng vài chục xe tăng T-72 đang phục vụ trong quân đội nước này cho Ukraine.
Mi-17 Slovakia ‘hành quân bộ’ sang giúp Ukraine chống Nga
Trong bài phát biểu trên kênh truyền hình Séc, chính trị gia Slovakia cảm ơn Cộng hòa Séc đã sẵn sàng tạm thời giúp đỡ Bratislava trong việc bảo vệ không phận của mình, để nước này yên tâm đáp ứng những yêu cầu của phía Ukraine, hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến chống Nga.
Mi-17 Slovakia ‘hành quân bộ’ sang giúp Ukraine chống Nga
Trước đó, trang Business Insider đưa tin rằng, Bộ Quốc phòng Slovakia không hài lòng với các điều khoản trong thỏa thuận với Đức để hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Do đó, việc chuyển giao xe tăng T-72 đã được hứa hẹn trước đó cho Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không diễn ra.
Mi-17 Slovakia ‘hành quân bộ’ sang giúp Ukraine chống Nga
Theo giới chức lãnh đạo Slovakia, nước này không thể thực hiện hình thức hỗ trợ Ukraine mà trước đó họ đã hứa với Cộng hòa Séc và các nước khác, bởi sự đáp ứng của Đức không đạt yêu cầu.
Mi-17 Slovakia ‘hành quân bộ’ sang giúp Ukraine chống Nga
Theo cam kết này, Slovakia sẽ cung cấp cho Ukraine một đơn vị xe tăng vài chục chiếc và đổi lại họ nhận được số lượng tương tự xe tăng Leopard từ Đức hoặc xe tăng của nước khác.
Mi-17 Slovakia ‘hành quân bộ’ sang giúp Ukraine chống Nga
Hiện nay, Slovakia có 30 xe tăng T-72 tương đương với biên chế của một tiểu đoàn tăng-thiết giáp và họ dự định cung cấp toàn bộ cho Ukraine nhưng Đức chỉ chuyển lại 15 xe tăng Leopard. Chính quyền Bratislava không hài lòng với việc này và sẽ không giao T-72 cho Kiev nữa.
Mi-17 Slovakia ‘hành quân bộ’ sang giúp Ukraine chống Nga
Được biết, Slovakia là nước rất tích cực trong việc gửi các vũ khí cũ thời Liên Xô của mình cho Ukraine, đổi lấy những hệ thống vũ khí mới hoặc sự bảo đảm an ninh từ các thành viên NATO.
Mi-17 Slovakia ‘hành quân bộ’ sang giúp Ukraine chống Nga
Vào tháng 4, Slovakia đã gửi hệ thống phòng không tầm xa S-300PMU duy nhất của mình cho Ukraine, với kỳ vọng hệ thống này sẽ nâng cao khả năng phòng không cho Kiev, bắt các máy bay Nga phải nằm im trên mặt đất, không thể hỗ trợ cho lực lượng mặt đất ở Donbass.
Mi-17 Slovakia ‘hành quân bộ’ sang giúp Ukraine chống Nga
Tuy nhiên, hệ thống này nhanh chóng bị quân đội Nga đưa vào danh sách “mục tiêu lựa chọn ưu tiên” phải tấn công phá hủy. Và chỉ chưa đầy một tháng sau, Nga tuyên bố đã sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MRLS) BM30 Smerch để tiêu diệt hệ thống này.
Mi-17 Slovakia ‘hành quân bộ’ sang giúp Ukraine chống Nga
Mi-17 Slovakia ‘hành quân bộ’ sang giúp Ukraine chống Nga
Mi-17 Slovakia ‘hành quân bộ’ sang giúp Ukraine chống Nga
Mi-17 Slovakia ‘hành quân bộ’ sang giúp Ukraine chống Nga
Mi-17 Slovakia ‘hành quân bộ’ sang giúp Ukraine chống Nga
Mi-17 Slovakia ‘hành quân bộ’ sang giúp Ukraine chống Nga
Mi-17 Slovakia ‘hành quân bộ’ sang giúp Ukraine chống Nga
Mi-17 Slovakia ‘hành quân bộ’ sang giúp Ukraine chống Nga
Mi-17 Slovakia ‘hành quân bộ’ sang giúp Ukraine chống Nga
Mi-17 Slovakia ‘hành quân bộ’ sang giúp Ukraine chống Nga