Báo Nga

MH370 đang bị giữ ở Afghanistan

ANTĐ - Hôm qua 8-4, Báo điện tử “Cả thế giới” của Nga đăng tải một nguồn tin giấu tên thuộc Cơ quan Tình báo đặc biệt của Nga cho biết, máy bay mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Quốc gia Malaysia không rơi xuống vùng biển Nam Ấn Độ Dương mà đang bị bắt cóc ở Afghanistan.

Theo đó, chiếc máy bay mất tích MH370 chở theo 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn hiện đang nằm ở khu vực miền núi phía Đông Nam thành phố Kandahar, Afghanistan, một khu vực giáp biên giới với 

Pakistan.

“Chiếc Boeing 777 khổng lồ đang nằm trên một con đường nông thôn nhỏ trong một khu vực hoang vắng và nó đã bị gãy một cánh, có thể nó đã gặp sự cố trong khi hạ cánh”, nguồn tin trên cho biết. Tất cả hành khách trên máy bay đều còn sống nhưng sức khỏe không được tốt và họ được chia thành những nhóm nhỏ chỉ có 7 người. Đặc biệt có 20 chuyên gia châu Á trong đó có 1 người Nhật bị nhóm bắt cóc nhốt ở trong một căn hầm bí mật tại Pakistan.

Ngoài ra, nguồn tin trên còn khẳng định phi hành đoàn không có lỗi trong việc máy bay mất tích mà họ bị những tên khủng bố có biệt danh “Hitch” khống chế. Tròn 1 tháng chiếc máy bay MH370 của Malaysia mất tích không rõ nguyên nhân, theo tính toán của các chuyên gia Lầu Năm Góc, hoạt động tìm kiếm máy bay đã tiêu tốn ít nhất 44 triệu USD, tốn kém nhất trong lịch sử ngành hàng không quốc tế.