MH17: Một nạn nhân đang đeo mặt nạ ôxi khi máy bay rơi

ANTĐ -  Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Frans Timmermans vừa cho biết rằng, một trong tổng số 298 nạn nhân của chiếc máy bay MH17 rơi ở miền đông Ukraine, được tìm thấy đang đeo một chiếc mặt nạ ôxi, điều trái ngược với những giả thuyết đặt ra trước đó.

Tiết lộ này hoàn toàn trái ngược với nhận định trước đó của các chuyên gia, rằng tất cả mọi người đã thiệt mạng ngay sau khi chiếc máy bay bị tên lửa bắn trúng.

Ông Timmerman đặt ra giả thuyết rằng, chiếc máy bay đã không nổ thành nhiều mảnh ngay sau khi bị trúng tên lửa và những người trên máy bay cũng có thời gian để nhận ra mình sẽ bị tấn công và đeo mặt nạ ôxi.

MH17: Một nạn nhân đang đeo mặt nạ ôxi khi máy bay rơi ảnh 1

     Tiết lộ mới hoàn toàn trái ngược với giả thuyết đặt ra từ trước đây

Nạn nhân duy nhất được phát hiện đang đeo mặt nạ là một công dân người Úc, tuy nhiên các nhân viên điều tra chưa thể xác định được người này đã đeo mặt nạ vào lúc nào và bằng cách nào.

Magomed Talboev, một phi công lái thử máy bay của Nga, nhận định rằng chỉ một hành khách đeo mặt ôxi là không đủ chứng cứ để phủ nhận giả thuyết đã đặt ra từ trước đó: “Một vài giây trước khi chiếc máy bay tan tác, nạn nhân có thể đã kịp thời cầm lấy chiếc mặt nạ hoặc nó tự rơi vào cổ người này”.

Chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airline bị bắn rơi vào hôm 17-7 ở miền đông Ukraine khi đang bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur. Chiếc máy bay đã rơi xuống khu vực chỉ cách biên giới Nga 60 km và thuộc chiến trường của quân đội Ukraine và phe li khai miền đông. Tất cả 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng.

Vì 196 nạn nhân là công dân Hà Lan nên Cơ quan an toàn Hà Lan đang chịu trách nhiệm dẫn đầu cuộc điều tra, với sự hợp tác của một nhóm chuyên gia quốc tế khác.

Bản báo cáo sơ bộ được đăng tải vào tháng trước, khẳng định MH17 đã “phát nổ trong không trung sau khi bị những vật thể lạ với nặng lượng lớn đâm trúng”. Vì hiện trường máy bay nằm trong vùng chiến sự nên các chuyên gia nước ngoài không thể thu thập được tất cả các chứng cứ và thi thể của các nạn nhân tại khu vực này. Hiện tại, 251 thi thể đã được tìm thấy và nhận dạng bởi các chuyên gia Hà Lan.