Mexico: Liên tiếp hai thị trưởng bị sát hại

ANTĐ - Hai thị trưởng và 1 phó thị trưởng ở Mexico đã bị sát hại trong các vụ việc riêng biệt vào cuối tuần qua, theo các quan chức nước này.

Hiện trường vụ xả súng ở San Juan Chamula, bang Chiapas

Ông Ambrosio Soto Duarte – thị trưởng thành phố Pungarabato, bang Guerrero bị giết ở bang lân cận là Michoacan, thống đốc bang Guerrero Hector Astudillo Flores cho biết trong một cuộc họp báo hôm qua.

Ông Duarte đang lái xe trên một con đường cao tốc khi bị 2 xe tải chặn lại. Một cuộc đấu súng đã xảy ra sau đó, ông Duarte và 1 nghi phạm tử vong, trong khi 2 cảnh sát bị thương.  Những cảnh sát này thuộc đội bảo vệ của ông Duarte do ông đã nhận nhiều lời đe dọa sát hại và phải nâng cao bảo vệ an ninh cho bản thân và gia đình từ hồi tháng 1 năm nay.

Theo thống đốc Flores, ông Duarte không phải là thị trưởng Mexico duy nhất bị sát hại vào hôm 23-7. Domingo Lopez Gonzalez, thị trưởng thành phố San Juan Chamula, và phó thị trưởng Narciso Lunes Hernandez cũng nằm trong số 5 người bị bắn chết và 12 người bị thương tại quảng trường thành phố San Juan Chamula, bang Chiapas.

Hôm 23-7, họ đang có buổi gặp gỡ với người dân khi một nhóm tay súng xả đạn vào đám đông. Giới chức bang Chiapas cho biết đang điều tra vụ việc.