Mexico có thể có nữ Tổng thống đầu tiên

ANTĐ - Đảng Hành động quốc gia cầm quyền tại Mexico hôm 5-2 đã chọn bà Josefina Vazquez Mota là ứng cử viên của đảng ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mexico vào ngày 1-7 tới.
Bà Josefina Vazquez Mota

Đây là lần đầu tiên một chính đảng lớn ở Mexico chọn một phụ nữ ra ứng cử vị trí hàng đầu quốc gia này. Bà Vazquez Mota đã vượt qua hai ứng cử viên khác, giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu trong nội bộ bầu ứng cử viên Tổng thống của Đảng Hành động quốc gia với 226.790 phiếu ủng hộ (55%), vượt xa người về nhì là cựu Bộ trưởng Tài chính Ernesto Cordero, chỉ giành được 38,1%.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, bà Vazquez tự tin nói: “Tôi sẽ là nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mexico. Tôi sẽ chăm sóc gia đình các bạn như đã chăm sóc gia đình tôi”. Tuy nhiên, bà Vazquez sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trước thềm cuộc bầu cử ngày 1-7 tới, theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận, bà Vazquez chỉ đứng thứ hai với tỷ lệ ủng hộ 28%, trong khi ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cách mạng Thể chế, ông Enrique Peña Nieto được 50% ủng hộ.

Bà Vazquez Mota, 51 tuổi, từng là Bộ trưởng Phát triển Xã hội dưới thời Tổng thống Vicente Fox (2000-2006) và là Bộ trưởng Giáo dục trong 3 năm đầu cầm quyền của Tổng thống đương nhiệm Felipe Calderon.