Messi vô hại khó tin, Barca khởi đầu tệ nhất sau 3 thập kỷ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN - Để thua tân binh Cadiz ở vòng 12 La Liga, Barcelona đã chạm mốc rất tệ trong lịch sử sau 32 năm. Đây cũng là trận đấu thứ 4 Lionel Messi sút hơn 10 lần nhưng lại không ghi được bàn thắng.

Làm khách trên sân Cadiz rạng sáng 6-12, Barca phải nhận trận thua đau với tỉ số 1-2. Những người ghi bàn cho đội chủ nhà là Alvaro Gimenez và Alvaro Negredo, từ sai lầm của hàng thủ Barca. Trong khi đó, bàn thắng của đội khách xuất phát từ pha phản lưới nhà của hậu vệ Pedro Alcala bên phía Cadiz.

Messi trải qua trận đấu vô duyên khó tin

Messi trải qua trận đấu vô duyên khó tin

Ở trận này, Messi trải qua một ngày thảm hại khi tung ra tới 10 pha dứt điểm nhưng không một lần thành công. Theo thống kê của Squawka, chỉ 4 trận ở La Liga năm 2020 xuất hiện cầu thủ thực hiện ít nhất 10 pha dứt điểm, đều là Messi. Siêu sao người Argentina dứt điểm 11 lần trước Valencia hôm 25-1, và có 3 trận dứt điểm 10 lần trước Levante hôm 3-2, Alaves hôm 1-11 và Cadiz. Ngạc nhiên là cả 4 trận này Messi đều "tịt ngòi".

Gục ngã trước Cadiz, Barca đã để thua đến 4 trong 10 trận từ đầu mùa tại La Liga. Đội bóng của HLV Ronald Koeman chỉ giành được 14 điểm (thắng 4, hòa 2 và thua 4) trong quãng thời gian này, khởi đầu tệ nhất của họ kể từ mùa 1987/88. Năm đó, Barca chỉ giành được 13 điểm sau 10 trận đầu tiên, kết thúc giải ở vị trí thứ 6.

"Chúng tôi đến đây sau một vài trận thi đấu tốt, nhưng lại thể hiện quá tệ trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, tình hình được cải thiện nhưng cách chúng tôi thua thực sự khó tin. Chúng tôi đã mắc sai lầm đáng trách. Nó đến từ việc mất tập trung. Thái độ thi đấu hôm nay của cả đội là không thể chấp nhận", HLV Ronald Koeman nói.

"Đây là một bước lùi rất lớn trên đường đua vô địch La Liga. Tôi cảm thấy rất thất vọng. Chúng tôi đã đánh rơi nhiều điểm số quan trọng. Nếu chúng tôi không thể cải thiện thái độ thi đấu trong các trận làm khách, tôi không còn gì để nói", chiến lược gia người Hà Lan thêm vào.

Lúc này, Barca đang xếp thứ 7 trên BXH La Liga 2020/21 với 14 điểm. Thầy trò HLV Ronald Koeman bị đội đầu bảng Atletico Madrid bỏ xa đến 12 điểm. Trong khi đó, Cadiz leo lên vị trí thứ 5 trên BXH, chỉ kém đội đứng thứ 3 là Real Madrid đúng 2 điểm (18 so với 20).