Messi rời Barcelona, trở thành hoàng tử thành Paris

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi không thể tái ký hợp đồng với CLB Barcelona, Lionel Messi trở thành chàng hoàng tử mới ở kinh thành Paris (Pháp) khi khoác áo CLB Paris Saint-Germain ở mùa bóng mới.

Messi được xem là rất muốn tiếp tục thi đấu cho Barcelona, CLB duy nhất trong sự nghiệp chuyên nghiệp của anh trong hơn 20 năm qua. Và đội bóng xứ Catalan cũng thế. Tuy vậy, mọi sự đã an bài vì Barca không thể vi phạm luật tài chính do La Liga áp đặt để tái ký với người đội trưởng của mình. Ngày 7-8, truyền thông thế giới đưa tin Messi sẽ ký hợp đồng với CLB Paris Saint-Germain.

Thông tin Messi và CLB Barcelona không thể tái ký hợp đồng mới gây chấn động làng bóng đá

Thông tin Messi và CLB Barcelona không thể tái ký hợp đồng mới gây chấn động làng bóng đá

Chấn động làng túc cầu

Theo nhật báo Marca, Lionel Messi hoàn toàn có quyền tự do lựa chọn câu lạc bộ tiếp theo của mình. “Cầu thủ người Argentina trở thành cầu thủ tự do trong vài tuần nay, nhưng sự đổ vỡ trong cuộc đàm phán với Barcelona đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ khoác áo một câu lạc bộ khác vào mùa giải 2021/2022”, tờ báo thể thao hàng đầu Tây ban Nha viết.

Chelsea và Manchester United được cho là cũng quan tâm đến việc ký hợp đồng với Messi. Trong khi nhiều người vui tính đồn đoán Juventus cũng muốn đưa Messi về đá cặp với Cristiano Ronaldo để hình thành cặp đôi “song kiếm hợp bích” không tưởng tại Serie A lẫn phục vụ cho khao khát tối thượng là vô địch Champions League. Nhưng Juventus được cho là lực bất tòng tâm về tài chính. Họ không có khả năng trả lương cho cả Ronaldo lẫn Messi. Khả năng Messi chuyển tới giải bóng đá nhà nghề Mỹ Major League Soccer (MLS) cũng được nhắc đến, tuy nhiên đây chỉ là một cánh cửa sẽ mở ra với Messi ít nhất sau 2 hoặc 3 năm nữa. Messi sẽ ở lại châu Âu một thời gian trước khi băng qua Đại Tây Dương để kết thúc sự nghiệp của mình.

Sự quan tâm của các CLB hàng đầu châu Âu với “El Pulga” được kích hoạt lại. Tờ Marca nghiêm túc đánh giá rằng “các lựa chọn của anh ấy (Messi) sẽ bị hạn chế, vì các câu lạc bộ không thể đáp ứng nhu cầu lương của anh ấy một cách dễ dàng”. Từ sau thời điểm “lịch sử” rạng sáng ngày 6-8, khi tin Barca chia tay Messi được loan tải chính thức, mọi con mắt hiện đổ dồn về Paris Saint-Germain và Manchester City. Hai CLB “nhà giàu” được xem là có năng lực tài chính có thể trải thảm đỏ đón Messi nhất cũng như đáp ứng được mức lương bổng của cầu thủ số 1 hành tinh. Nhưng vì sao Messi chọn sang Pháp?

Lựa chọn hợp lý nhất

Manchester City là lựa chọn đầu tiên cho Messi. Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh từ 1 năm qua đã được xem là nơi thích ký hợp đồng với Messi bởi ông thầy cũ Pep Guardiola sẵn lòng tái ngộ với “cậu học trò cưng”. Vấn đề thời sự là Man City vừa chi lớn cả trăm triệu bảng để đưa tuyển thủ Anh Jack Grealish về đội và cũng quan tâm đến Harry Kane của Tottenham. Pep Guardiola đã lên kế hoạch xây dựng đội bóng của mình cho mùa bóng mới ở Premier League xung quanh Harry Kane và Jack Grealish trên hàng công. HLV người Tây Ban Nha thừa nhận Messi “không nằm trong kế hoạch của Man City”.

Trong khi đó, đội bóng Pháp Paris Saint-Germain từng được coi là điểm đến khả dĩ nhất cho Messi khi mối quan hệ của anh với Barcelona đang ở thời kỳ tồi tệ trong mùa hè 2020. Tuy nhiên PSG đã rút lui khi họ nhận ra Messi sắp gia hạn với Barca. Lâu nay, trọng tâm của ông chủ Nasser Al-Khelaifi là gia hạn hợp đồng với tài năng trẻ Kylian Mbappe.

Việc đón Messi về thành Paris chỉ diễn ra ngay sau khi Barcelona chính thức tuyên bố không thể ký được hợp đồng mới với đội trưởng của họ. Dù bản thân PSG “không phải mọi thứ đều hoàn hảo” (nhật báo L'Equipe tiết lộ rằng PSG sẽ báo cáo thâm hụt hơn 200 triệu euro) nhưng CLB giàu truyền thống nhất nước Pháp không thể bỏ qua cơ hội “chưa bao giờ dễ dàng hơn thế” để giành lấy chữ ký Messi.

Theo SkySport, vấn đề lương bổng, thuế… của Messi cũng sẽ được PSG lo liệu. Trong thời buổi “gạo châu củi quế” khó khăn vì đại dịch Covid-19 này, chỉ có PSG với hậu thuẫn của các ông chủ Qatar giàu có mới có thể lo được mức lương sau thuế của Messi là 40 triệu euro/năm.

Messi khoác áo PSG trong mùa bóng mới

Messi khoác áo PSG trong mùa bóng mới

Tam tấu Messi - Mbappe - Neymar

Messi về Paris sẽ được chỉ đạo bởi HLV đồng hương Mauricio Pochettino - người công khai hoan nghênh chào đón anh. Messi cũng đá cặp với những đồng đội thân thiết như Neymar và Angel Di Maria. Nếu PSG giữ chân Mbappe, đội bóng Pháp sẽ có tam tấu MMN mạnh nhất thế giới gồm Messi - Mbappe - Neymar. Quả là một tin cực vui cho người hâm mộ khi chứng kiến điều này.

Do Neymar đang mặc áo số 10 tại PSG nên Messi dự kiến sẽ mang áo số 19. Đội bóng Pháp hiện sở hữu một đội hình có thể nói là hùng mạnh nhất trong lịch sử khi bên cạnh Messi còn có loạt hảo thủ vừa mới gia nhập: thủ môn Gianluigi Donnarumma (Italy, cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020), trung vệ kỳ cựu Sergio Ramos vừa chuyển từ Real Madrid sang, tiền vệ công Georginio Wijnaldum (Thủ quân tuyển Hà Lan)… Không nghi ngờ gì, Giải vô địch Pháp Ligue 1 sẽ hấp dẫn hơn bao giờ hết. Và cơ hội đoạt Champions League của PSG cũng được mở ra với sự kỳ vọng lớn lao nhất.

Messi là cầu thủ vĩ đại nhất trong thế hệ của anh. Nhiều người còn đánh giá anh là cầu thủ bóng đá hay nhất qua mọi thời đại. Messi hiện chiếm ưu thế trong việc đoạt Quả bóng Vàng lần thứ 7 so với những ứng viên khác như Jorginho, Gianluigi Donnarumma, Robert Lewandowski hay C.Ronaldo. Messi về Paris Saint-Germain là một giải pháp tối ưu để người hâm mộ được tiếp tục chứng kiến tài năng kiệt xuất này chơi bóng trên sân cỏ.

Messi vừa mới vô địch Copa America tháng trước

Messi vừa mới vô địch Copa America tháng trước

Messi ở tuổi 34 chắc chắn vẫn muốn tiếp tục chơi ở cấp độ cao nhất tại châu Âu trong một thời gian nữa. Danh thủ này vừa mới có màn trình diễn đỉnh cao giúp đội tuyển Argentina đăng quang Copa America tháng trước. Anh là “Cầu thủ hay nhất” lẫn “Vua phá lưới” tại Copa America 2021.

Mùa bóng vừa qua, Messi ghi 30 bàn, 9 kiến tạo tại La Liga để đoạt danh hiệu “Vua phá lưới”. Còn trên mọi đấu trường, Messi đã ghi 38 bàn sau 47 trận. Tuyển thủ Argentina đang được xem là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng Vàng lẫn FIFA The Best trong năm nay. Rõ ràng Messi cần thi đấu cho một CLB hàng đầu như PSG trong mùa bóng mới để nắm chắc cơ hội đoạt Quả bóng Vàng lần thứ 7 - một kỷ lục “vô đối” trong lịch sử bóng đá tính tới thời điểm hiện tại.