Messi lập cú đúp, Argentina “bắn hạ Đại bàng xanh"

ANTĐ - Đúng như kỳ vọng cửa người hâm mộ, Messi tiếp tục tỏa sáng với một cú đúp, qua đó giúp Argentina vượt qua Nigeria với tỷ số 3-2 và toàn thắng cả 3 lượt trận vòng bảng để tiến vào vòng 16 đội với tư cách đội dẫn đầu bảng F đầy thuyết phục.
Do Argentina đã cầm chắc tấm vé đi tiếp còn Nigeria ngay cả khi để thua 1-2 trong trận đấu cuối cùng vòng bảng này vẫn được vào vòng trong nên trận đấu diễn ra hết sức cởi mở sau tiếng còi khai cuộc.

Ngay phút thứ 3, tỷ số đã được mở cho đại diện của Nam Mỹ khi Messi sút bồi tung lưới Nigeria sau pha dứt điểm dội cột dọc đập ra của Di Maria. 
Messi lập cú đúp, Argentina “bắn hạ Đại bàng xanh" ảnh 1
Pha đá bồi mở tỷ số của Messi
Tuy nhiên, “công” làm, “thủ” phá, Argentina nhanh chóng bị quân bình tỷ số chỉ 1 phút sau đó khi Ahmed Musa đi bóng thoải mái qua Zabaleta ở biên phải, trước khi dứt điểm kỹ thuật vào góc xa, tung lưới Romero.
Messi lập cú đúp, Argentina “bắn hạ Đại bàng xanh" ảnh 2
Câu trả lời cùng bàn thắng quân bình tỷ số của Musa chỉ sau đó 1 phút
Nhịp độ trận đấu tiếp tục được đẩy cao với tốc độ chóng mặt cùng thế trận lấn lướt hơn của Argentina. Liên tục là các pha đột phá trung lộ và dứt điểm của Di Maria, Sergio Aguero hay Messi nhưng không thể chiến thắng được thủ thành Enyeama.
Messi lập cú đúp, Argentina “bắn hạ Đại bàng xanh" ảnh 3
Lần thứ 2 tại VCK World Cup năm nay, Aguero tái phát chấn thương và sớm 
phải 
rời sân

Ngay cả khi tiền đạo Aguero tái phát chấn thương và phải rời sân, sức ép vẫn liên tục được tạo ra về phía khung thành Nigeria. Di Maria tỏ ra khá vô duyên trong trận đấu này khi các pha dứt điểm từ xa của tiền vệ khoác áo Real đều không thể chiến thắng thủ thành Enyeama. 
Messi lập cú đúp, Argentina “bắn hạ Đại bàng xanh" ảnh 4
Siêu phẩm đá phạt của Messi đưa Argentina vượt lên dẫn 2-1 ở phút bù giờ hiệp 1
Mặc dù vậy, điều gì đến đã phải đến, ở phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, Messi đã thành công ở pha sút phạt hàng rào thứ 2 liên tiếp, nâng tỷ số lên 2-1 cho đại diện của Nam Mỹ.

Bước sang hiệp 2, Ahmed Musa một lần nữa tận dụng sự sơ hở của hàng thủ bên phía Argentina quân bình tỷ số cho Nigeria ở phút 47 với pha thoát xuống và hạ gục Romero ở tình huống đối mặt. Tuy nhiên, niềm vui của đại diện đến từ châu Phi không kéo dài lâu.
Messi lập cú đúp, Argentina “bắn hạ Đại bàng xanh" ảnh 5
Musa lần thứ 2 gỡ hòa, kéo dài niềm vui cho Đại bàng xanh
Chỉ 3 phút sau đó, hậu vệ Rojo, trong tình huống lên tham gia tấn công, đã ấn định thắng lợi 3-2 cho Argentina với pha dứt điểm nối cận thành bằng…đầu gối. Trong những phút còn lại, dù HLV Sabella đã chủ động rút Messi ra sân nghỉ nhưng các vũ công Tango vẫn liên tục “nhảy múa” trước hàng thủ có phần xuống sức của Nigeria.
Messi lập cú đúp, Argentina “bắn hạ Đại bàng xanh" ảnh 6
Bàn thắng bằng đầu gối thứ 2 tại World Cup 2014, lần này tác giả là Rojo

Messi lập cú đúp, Argentina “bắn hạ Đại bàng xanh" ảnh 7
Messi được rút ra nghỉ từ khá sớm
"Đại bàng xanh" còn gặp tổn thất không nhỏ ở phút 66 khi Babatunde bị gãy tay và phải rời sân sau khi lĩnh trọn pha sút bóng căng ngoài vòng cấm của đồng đội. 
Messi lập cú đúp, Argentina “bắn hạ Đại bàng xanh" ảnh 8
Tai nạn hết sức đáng tiếc khi Babatunde rời sân cùng cánh tay được đóng nẹp...

Messi lập cú đúp, Argentina “bắn hạ Đại bàng xanh" ảnh 9
...bởi trận đấu diễn ra trên tinh thần "hữu nghị"
Dù để thua 2-3 trước Argentina nhưng Nigeria vẫn giành vé vào vòng 16 đội với tư cách là đội xếp thứ 2 bảng F. Bởi ở trận đấu cùng giờ, Bosnia đã đánh bại đại diện của châu Á là Iran với tỷ số 3-1 để chia tay VCK World Cup 2014 trong danh dự.
Đội hình 2 đội:

Argentina: Romero, Rojo, Garay, Fernandez, Zabaleta, Gago, Mascherano, Di Maria, Messi (Alvarez; 63’), Higuain (Biglia; 90’+1), Aguero (Lavezzi; 38’).
Nigeria: Enyeama, Omeruo, Oshaniwa, Yobo, Ambrose, Mikel, Onazi, Babatunde (Uchebo; 66’), Musa, Odemwingie (Nwofor; 80’), Emenike.