Messi lại khiến Ronaldo lu mờ

ANTĐ - Hồi đầu năm, Lionel Messi đã thua Cristiano Ronaldo trong cuộc chạy đua tới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2013. Chỉ vài tháng sau, tiền đạo người Argentina có màn “báo thù” ngoạn mục khi làm lu mờ cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha trong trận Siêu kinh điển, nơi Barcelona đánh bại Real Madrid với tỷ số 4-3.

Trong khi Ronaldo chỉ được nhắc tới ở tình huống penalty gây tranh cãi, và cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha bị mô tả là một kịch sỹ thì Messi lại chói sáng rực rỡ. Chỉ mất 6 phút, ngôi sao người Argentina có đường chuyền quyết định để Iniesta ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Cuối hiệp 1, không ai khác, Messi vượt qua rừng hậu vệ của Real gỡ hòa 2-2 cho Barcelona sau khi Karim Benzema lập cú đúp bàn thắng cho đội chủ nhà. Đầu hiệp 2, khi CR7 có bàn thắng từ chấm phạt 11m, M10 trả lời bằng cách hoàn tất cú hat-trick bàn thắng cho riêng mình trong trận Siêu kinh điển, cũng từ chấm phạt penalty.  

Màn trình diễn chói sáng của Messi trong trận El Clasico không chỉ thắp sáng hy vọng bảo vệ thành công chức vô địch La Liga của Barcelona mà còn giúp ngôi sao người Argentina tiếp tục chinh phục các cột mốc, kỷ lục. Với cú hat-trick vào lưới Real, M10 là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Siêu kinh điển (21 bàn), nhiều hơn 3 bàn so với huyền thoại Alfredo Di  Stefano của Real Madrid. Messi cũng vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại tại La Liga, với 236 bàn, nhiều hơn 2 bàn so với cựu tiền đạo của Real Madrid, Hugo Sanchez và chỉ đứng sau Telmo Zarra, người có 251 bàn.