Messi gặp sự cố tại sân bay của Nhật Bản

ANTĐ - Các CĐV quá khích người Argentina đã nhổ nước bọt và sử dụng những từ ngữ xúc phạm siêu sao của Barcelona, Lionel Messi khi cầu thủ này trên đường trở về Catalan sau chiến thắng tại cúp các CLB vô địch thế giới ở Nhật Bản. 

Ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA năm nay đang trên đường tới sân bay Narita sau chiến thắng 3-0 tại Yokohama thì bị một số CĐV quá khích của River Plate, bại tướng trong trận chung kết cúp các CLB thế giới, gây gổ. Vụ việc xảy ra ngay trước cổng kiểm tra an ninh của phi trường.

Suarez và Mascherano lao vào bênh vực Messi trong sự cố

 

Messi tỏ ra rất giận dữ, nhưng cầu thủ này được người đồng đội tại Barcelona và đội tuyển Argentina, Javier Mascherano - một cựu cầu thủ của River Plate khuyên nhủ và bảo vệ trước đám đông quá khích. Tiền đạo Luis Suarez, HLV của Barcelona, Luis Enrique cũng can thiệp, trong lúc một số quan chức của River Plate đứng gần đó ngăn cản và lên án hành vi của một số CĐV thiếu kiềm chế trên truyền thông Argentina.

Messi trở thành mục tiêu chỉ trích của một số CĐV Argentina những tháng gần đây sau khi họ cáo buộc cầu thủ này thiếu lòng yêu nước và nghi ngờ cam kết gắn bó của anh với ĐTQG sau khi chuyển đến Tây Ban Nha từ lúc còn nhỏ.

Messi sau đó vẫn đồng ý chụp ảnh "tự sướng" với một số CĐV của River Plate

Tình hình trở nên căng thẳng hơn sau khi Argentina dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Messi thất bại tại chung kết World Cup và Copa America. Họ quy trách nhiệm cho siêu sao của Barcelona và tiếp tục chĩa mũi dùi về phía tiền đạo này. Tuy nhiên, phản ứng từ một số CĐV quá khích người Argentina trên đất Nhật Bản đã bị nhiều quan chức và giới truyền thông lên án.

“Đáng tiếc là hành vi thiếu tôn trọng không có biên giới” - tờ Olé bình luận.

Chủ tịch của River Plate, Luciano D'Onofrio cho biết: “Luôn có một số kẻ ngu ngốc, Messi là một người đàn ông đáng kính” - quan chức này nói.