Messi đi vào lịch sử với 400 trận trong màu áo Barca ở tuổi 26

ANTĐ - Với việc có tên trong đội hình xuất phát của Barcelona trong trận tứ kết lượt đi Copa del Rey gặp Levante đêm nay (22/1) theo giờ địa phương, giúp Messi đi vào lịch sử CLB xứ Catalan khi cán mốc 400 trận ở tuổi 26.

Kể từ lần đầu tiên ra mắt đội 1 Barca mùa giải 2004-2005 ở tuổi 17 dưới triều đại của HLV Frank Rijkaard, Messi đã trở thành một trong những cầu thủ không thể thiếu của đội bóng chủ sân Nou Camp. Trong suốt 9 năm khoác áo Barca, El Pulga đã giành 21 danh hiệu, trong đó có 6 chức vô địch La Liga, 3 lần lên ngôi tại Champions League, 2 danh hiệu Copa del Rey, 6 Siêu cúp Tây Ban Nha, 2 lần đăng quang tại giải vô địch thế giới các CLB cũng như siêu cúp châu Âu.

Về phương diện cá nhân, Messi đã 4 lần liên tiếp giành danh hiệu Quả bóng Vàng thế giới, cũng như là chủ nhân của 3 Chiếc giày Vàng, nhằm tôn vinh cầu thủ ghi bàn nhiều nhất châu Âu. Tính đến thời điểm này, sau 399 trận ra sân trong mào áo Barca, cầu thủ người Argentina đã ghi được 331 bàn thắng. Thành tích ghi bàn tốt nhất của El Pulga từ trước đến nay là vào mùa giải 2011-2012 khi anh ghi 73 bàn trong 60 trận ra sân trong màu áo Barca.

Gần như chắc chắn sẽ ra sân ngay từ đầu trong chuyến làm khách tới sân của Levante trong khuôn khổ trận tứ kết lượt đi Copa del Rey đêm nay, Messi đi vào lịch sử đội bóng xứ Catalan khi cán mốc 400 trận khoác áo đội hình 1 của Barca ở tuổi 26. 

Ngay cả Xavi, 33 tuổi, người đã chơi bóng 15 năm kể từ lần đầu tiên được đôn lên đội 1 Barcelona cũng mới chỉ chơi hơn 700 trận cho đội bóng chủ sân Nou Camp, hay cựu đội trưởng Carles Puyol vẫn đang chờ chinh phục cột mốc 600 trận ở tuổi 35. 

Tính đến thời điểm này của mùa giải, Messi dù vừa bình phục chấn thương cũng đã kịp có 14 bàn thắng trên tất cả các đấu trường cho Barca.