Messi đánh bại Ronaldo và Suarez để giành "tượng vàng"

ANTĐ - Ngôi sao người Argentina, Lionel Messi đã bổ sung thêm một danh hiệu cá nhân vào bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, khi đoạt "tượng vàng" dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2014-2015.  

Messi đã vượt qua người đồng đội tại Barcelona, Luis Suarez và Cristiano Ronaldo của Real Madrid để chiến thắng trong cuộc bầu phiếu của các cây viết thể thao được lựa chọn trên khắp châu Âu.

Tiền đạo chỉ cao 1,69m, người từng 4 năm liên tiếp đoạt Quả bóng vàng FIFA, được UEFA tôn vinh sau một mùa giải cạnh tranh khốc liệt với Ronaldo để lập kỷ lục ghi bàn tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Bộ đôi này đều ghi được 77 bàn tại UEFA Champions League. Mùa giải trước, Messi ghi 58 bàn và có 31 đường chuyền thành bàn, giúp Barcelona vô địch La Liga, cúp nhà Vua Tây Ban Nha và UEFA Champions League.

Suarez, cầu thủ là tác giả của bàn thắng thứ hai trong chiến thắng 3-1 của Barcelona vượt qua Juventus tại trận chung kết, lọt vào danh sách bình chọn cuối cùng, bất chấp chỉ bắt đầu mùa giải vào cuối tháng 10-2014. Tuy không thể cạnh tranh với Ronaldo hay Messi, đó vẫn là một mùa giải chứng kiến sự thăng tiến vượt bậc của cầu thủ này.

Cùng thời điểm này hồi năm ngoái, Suarez bị cả thế giới chỉ trích sau khi cắn vào vai hậu vệ Giorgio Chiellini trong trận Uruguay gặp Italia tại World Cup ở Brazil. Ngôi sao này bị FIFA cấm thi đấu 9 trận (với Uruguay) và treo giò 4 tháng (thời điểm khoác áo Liverpool). Suarez sau đó quyết định chuyển sang Barcelona, nơi trở thành bệ phóng giúp tiền đạo người Uruguay trở lại nhanh chóng và vươn lên đỉnh cao.

Đây là lần thứ hai Messi ẵm “tượng vàng” - phần thưởng dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu – sau khi từng được tôn vinh vào mùa giải 2010-2011. Ronaldo giành được danh hiệu này ở mùa giải trước.

Cùng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, Messi còn nhận được phần thưởng dành cho cầu thủ có Bàn thắng đẹp nhất UEFA Champions League mùa giải 2014-2015. Bàn thắng này của ngôi sao người Argentina đến trong trận gặp Bayern Munich tại vòng bán kết, vừa đẹp mắt, vừa có ý nghĩa quyết định cục diện trận đấu. Chỉ bằng một cú đảo người, Messi vượt qua hậu vệ Jerome Boateng, trước lúc lốp bóng qua đầu thủ môn nổi tiếng, Manuel Neuer.

Ở cuộc bầu chọn dành cho nữ, tiền đạo người Đức, Celia Sasic nhận được phần thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, chỉ một tháng sau khi cô thông báo giải nghệ. Sasic vượt qua người đồng hương, Dzsenifer Marozsan và Amandine Henry của Pháp.