Messi bị phủ nhận siêu kỷ lục ghi bàn cho Barca

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi chính thức cán mốc 644 bàn thắng cho Barca, Lionel Messi đã phá kỷ lục ghi bàn cho một CLB của "Vua bóng đá" Pele. Tuy nhiên, CLB Santos đã phủ nhận điều này.

Như đã biết, hôm 23-12, Messi đã chính thức cán mốc 644 bàn thắng cho Barca với pha lập công vào lưới Real Valladolid ở vòng 14 La Liga, qua phá kỷ lục 643 bàn mà huyền thoại Pele ghi cho CLB Santos.

Theo nhiều nguồn tin, Pele từng ghi 643 bàn sau 665 trận cho Santos từ năm 1956 đến 1974.

Siêu kỷ lục ghi bàn của Messi vẫn xứng đáng được tôn vinh
Siêu kỷ lục ghi bàn của Messi vẫn xứng đáng được tôn vinh

Để chạm tới cột mốc khủng khiếp 644 bàn, Messi đã ra sân tổng cộng 749 trận cho đội một Barca. Trong 644 pha lập công của siêu sao người Argentina có 451 bàn ở La Liga, 118 bàn ở Champions League, 53 bàn ở cúp Nhà vua Tây Ban Nha, 14 bàn ở Siêu cúp Tây Ban Nha, 3 bàn ở Siêu cúp châu Âu và 5 bàn ở FIFA Club World Cup.

Ngay sau khi bị Messi xô đổ kỷ lục mà mình tạo nên, huyền thoại Pele đã đăng trên Instagram lời chúc mừng và ca ngợi thủ quân Barca.

Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, CLB Santos đã phủ nhận điều này và khẳng định Messi chưa thể vượt qua huyền thoại của họ.

Cụ thể, đội bóng Brazil đính chính Pele từng ghi tới 1.091 bàn thắng trong sự nghiệp của mình tại đây. Cụ thể, 643 bàn như thống kê chỉ tính ở những giải đấu, trận đấu chính thức. Ngoài ra còn có 448 bàn ở những trận giao hữu.

"448 bàn thắng mà họ không tính cho Pele được ông ghi vào lưới những CLB hàng đầu vào thời điểm đó. 'Vua bóng đá' từng ghi 9 bàn vào lưới Club America (Mexico) hay Colo Colo (Chile). Ông cũng 8 lần sút tung lưới Inter Milan, một trong những đội bóng xuất sắc nhất những năm 1960", CLB Santos cho biết.

Theo đội bóng Brazil, những đối thủ lớn bị Pele chọc thủng lưới còn có River Plate, Boca Juniors, Real Madrid, Juventus, Lazio, Napoli hay Benfica. Barca của Messi cũng từng bị Pele ghi 4 bàn.

Ngoài ra, Santos còn đưa ra nhiều luận điểm khác để chứng minh 448 bàn mà Pele ghi trong các trận giao hữu hoàn toàn có giá trị thống kê. Dù vậy, dưới góc nhìn chuyên môn, người ta vẫn công nhận kỳ tích của Messi vì trong bóng đá hiện đại, tạo nên một thành tích khủng khiếp cho một CLB duy nhất như thế có lẽ không thể xuất hiện lần thứ hai.