Mercedes E300 hóa tro tàn trên phố Nguyễn Xiển

ANTĐ - Thêm một chiếc ôtô đen đủi điền tên vào “danh sách” xe đang lưu thông đột ngột bị “bà hỏa” thiêu rụi.

Những gì còn lại của chiếc Mercedes E300 sau vụ hỏa hoạn

Sự vụ xảy ra chiều nay (18-12), tại đoạn giữa đường Nguyễn Xiển (Hà Nội). Chiếc xe gặp nạn nhãn hiệu Mercedes E300, mang BKS 29M-3345.

Vào thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra, trên xe có 4 người, đang đi theo chiều từ vòng xuyến Khuất Duy Tiến, qua Nguyễn Xiển, đến bán đảo Linh Đàm.

Chủ xe là ông Ngô Văn Linh (50 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội) thuật lại: Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, đột nhiên thấy mấy người đi xe máy phóng vọt lên la hét, ra hiệu. Lúc đó mới để ý thấy phần đầu xe có khói, nhưng do gió bạt đi nên ngồi trong xe không thấy.

Tài xế cho xe tấp vào giải phân cách cứng giữa đường, rồi cả 4 người trên xe bung cửa nhảy ra ngoài. Lúc đó xe chưa cháy ngay mà phía dưới nắp ca-pô, khói bốc lên mỗi lúc một nhiều; cuối cùng ngọn lửa bùng phát, dần bao trùm toàn bộ thân xe.

Dù có vài phút để định thần, song do không có bình cứu hỏa nên số người đi xe và người dân khu vực “bó tay”, không cứu được xe.

Chỉ sau khoảng 15 phút, toàn bộ chiếc ôtô du lịch đã cháy đen, trơ khung sắt. Ông Linh cho biết thêm, chiếc xe này ông mua lại vào năm 2006, trước đó, chủ cũ đăng ký lần đầu tiên năm 2001.

Vụ cháy đã khiến cho tuyến đường Nguyễn Xiển ùn tắc giao thông cục bộ, nhiều người dân chứng kiến hoảng sợ. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. 

Trước đó, hồi cuối tháng 3-2011, một chiếc BMW 760Li cũng cháy đen thui trên phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội)

Sau 15 phút, chỉ còn lại bộ khung xe

Hầu hết các vụ cháy xe ôtô, ngọn lửa đều bắt nguồn từ khu vực máy, phía dưới ca-pô
nên việc chữa cháy gặp khó khăn

Do có bình nhiên liệu và nhiều vật liệu bắt lửa trong nội thất, nên cháy ôtô lan rất nhanh

Đường Nguyễn Xiển ùn tắc cục bộ vì vụ cháy