Vòng loại U19 châu Á 2014

“Mẻ” đội hình chính, U19 VN vẫn tự tin trước trận gặp Đài Loan

ANTĐ - Dù không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất do một số vị trí gặp chấn thương, nhưng U19 VN vẫn rất tự tin trước cuộc đọ sức với U19 Đài Loan (TQ) vào lúc 19h00 tối nay (3/10).

Thầy trò HLV Graechen Guillume tự tin sẽ chinh phục vòng loại châu Á

Vạn sự khởi đầu nan, vì vậy trận ra quân luôn là trận đấu quan trọng nhất đối với bất cứ đội bóng nào. U19 VN cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên, HLV trưởng Graechen Guillume và các học trò thì cái sự “khởi đầu” ấy còn gian nan hơn rất nhiều bởi không chỉ thiếu vắng một số trụ cột do chấn thương như Xuân Trường, Trùm Tỉnh, Văn Thiết, U19 VN còn chịu áp lực không hề nhỏ về tâm lý trước sự theo sát của giới truyền thông và sự kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ. 

Vì thế, để lên giây cót cho các học trò trước cuộc hành trình dự báo nhiều thử thách tại vòng loại châu Á 2014, HLV Graechen Guillume đã luôn phải nhắc nhở các cầu thủ phải dành sự tập trung tối đa trong mọi thời điểm trên sân. “Hãy tập trung và chơi ổn định, bởi đó là điều khó khăn nhất trong bóng đá! Tôi muốn các bạn chuẩn bị cho mọi trận đấu theo cách tốt nhất, như những gì chúng ta đã làm ở giải U19 AFF Cup 2013 trên đất Indonesia. Chúng ta sẽ tấn công, dồn toàn lực cho trận đấu đầu tiên, nhưng mục đích vẫn là giành cả 3 chiến thắng để lọt vào VCK”, nhà cầm quân người Pháp khích lệ các học trò như vậy trong cuộc họp đội trước trận đấu với U19 Đài Loan. 

Trên thực tế, trong 3 đối thủ cùng bảng F với U19 VN tại vòng loại U19 châu Á, thì Australia được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng. Hai đối thủ còn lại là Đài Loan và Hong Kong thì trình độ cũng chỉ ở mức thường thường bậc trung, nên U19 VN hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng. Bởi vậy, khó khăn và thử thách thực sự cho thầy trò HLV Guillaume Graechen chỉ có thể là đội bóng đến từ xứ Chuột túi. 

Trước đây, bóng đá Việt Nam không bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ hạ được Australia do sự chênh lệch lớn về đẳng cấp. Thế nhưng, trong cuộc đối đầu sắp tới, U19 VN lại được hy vọng sẽ tạo nên kỳ tích. Sự hy vọng ấy không phải do bóng đá Việt Nam đã có bước tiến bộ vượt bậc, mà cốt lõi nằm ở lực lượng chủ lực của U19 VN hiện nay bao gồm các cầu thủ xuất thân từ học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG. Lứa cầu thủ này được tuyển chọn gắt gao, đào tạo bài bản trong suốt hơn 6 năm qua nên có chất lượng kỹ thuật, cũng như tư duy chiến thuật khác hẳn với các đồng đội tại các lò đào tạo khác. 

Tại giải U19 Đông Nam Á vừa qua, dù không giành ngôi vô địch, nhưng không phải ngẫu nhiên mà U19 VN được cả làng cầu Đông Nam Á khen ngợi, thậm chí còn khẳng định là đội bóng mạnh nhất tại giải đấu này. Đó cũng là niềm tin để người hâm mộ đặt vào đoàn quân của HLV Graechen Guillaume trong cuộc hành trình vươn ra biển lớn. 

Bảng F vòng loại Giải vô địch U-19 châu Á 2014 gồm 4 đội: U-19 Úc, U1-9 Đài Loan, U-19 Hồng Không và U-19 VN. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn ra đội đứng đầu giành suất trực tiếp tham dự VCK U-20 châu Á năm 2014 tại Myanmar. Đội nhì bảng F sẽ phải so thành tích cùng đội thứ nhì của 8 bảng còn lại tranh 6 suất đi tiếp vào VCK. 

Lịch thi đấu của  U19 VN:

19h00 ngày 3/10: U19 Việt Nam – U19 Đài Loan.

16h00 ngày 5/10: U19 Việt Nam – U19 Hồng Kông.

16h00 ngày 7/10: U19 Việt Nam – U19 Australia.