Mẹ độc ác bóp cổ con trai ngay sau khi sinh

ANTĐ - Một phụ nữ Trung Quốc bị buộc tội giết người sau khi siết cổ chết đứa con trai vừa chào đời.

Bà mẹ 22 tuổi họ Li đến từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã thừa nhận hành vi vô nhân tính của mình.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Li cho biết cô ta không thể nuôi con trai và cũng không muốn gia đình biết chuyện.

Li được đưa tới bệnh viện hôm 20/10 sau khi sinh con sớm hơn 1 tháng so với dự kiến. Cô ta nói với bác sĩ là đã sinh con trong phòng tắm nhà mình nhưng đứa trẻ đã tử vong ngay tại đó. Bác sĩ sau đó đã gọi điện báo cảnh sát.

Ban đầu Li khai với cảnh sát là cô ta tin rằng đứa trẻ đã tử vong vì cậu bé nhắm mắt và không thở. Sau đó cô ta cắt dây rốn, rửa thi thể cậu bé và cho vào túi.

Tuy nhiên cán bộ giám định cho rằng các dấu vết trên mặt và cổ bé trai cho thấy cậu bé bị siết cổ chết.

Li sau đó đã thú nhận hành vi của mình. Cô ta nói bạn trai đã rời bỏ cô ta khi biết cô ta mang thai.