Mẹ đang ở tù, con cầm đầu nhóm cướp đêm

ANTD.VN - Với thủ đoạn chặn xe, sử dụng dao, kiếm chém hoặc đe dọa người đi đường, nhóm tội phạm do Dương cầm đầu gây ra hàng loạt vụ cướp. Riêng trong đêm bị bắt, ổ nhóm này gây ra 8 vụ cướp trên địa bàn Hà Nội…

Các đối tượng trong nhóm cướp do Đỗ Trùng Dương cầm đầu và một số tang vật được cơ quan công an thu hồi trong quá trình điều tra

Ngày 16-7, cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Đỗ Trùng Dương, Tạ Thăng Long, Lê Tuấn Minh và Trần Tùng Dương để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Nhóm cướp manh động

Trước đó, khoảng 1h ngày  29-6, CAQ Ba Đình nhận được tin báo của anh Nguyễn Đình Minh (SN 1986, ở ngõ 173 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) trình báo, 23h45 cùng ngày, khi anh Minh đi xe máy Honda Dream, BKS: 31Z5 - 108 đến trước cửa số nhà 142b/68, ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, đã bị nhóm thanh niên đi xe máy, bịt mặt dùng dao tông chém, cướp chiếc xe máy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy CAQ Ba Đình đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng CSHS - CATP Hà Nội tập trung lực lượng, tổ chức xác minh điều tra. Đến 16h ngày 6-7, các đơn vị phối hợp đã khám phá ổ nhóm cướp tài sản, thu giữ một số tang vật do ổ nhóm tội phạm này gây ra.

Ngoài vụ cướp chiếc xe máy của anh Minh, qua đấu tranh các đối tượng còn khai nhận gây ra 13 vụ cướp tài sản khác (chủ yếu là xe máy) trên địa bàn các quận Ba Đình, Long Biên, Hai Bà Trưng và Thanh Xuân, Hà Nội… 

23h45 ngày 1-7, Đỗ Trùng Dương, Lê Tuấn Minh và Trần Tùng Dương điều khiển xe máy đi trên đê Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, phát hiện anh Tạ Mạnh Cường (ở tổ 18 phường Đức Giang, quận Long Biên) điều khiển xe máy Honda Air Blade đi ngược chiều đã bám theo. Sau khi quan sát thấy vắng người qua lại, các đối tượng đã chặn đầu xe, dùng dao và kiếm đe dọa, cướp chiếc xe máy trên cùng ví tiền và 2 chiếc điện thoại của anh Cường. Sau đó, các đối tượng mang xe tang vật đi bán được 10 triệu đồng, chia nhau tiền sử dụng hết.

Tương tự, khoảng 4h ngày 6-7, Đỗ Trùng Dương đèo Tạ Thăng Long bằng xe máy Honda Wave, không có BKS đi trên đường Trường Chinh (thuộc địa bàn quận Thanh Xuân), phát hiện chị Nguyễn Thị Bé đi xe Vespa LX, BKS: 29S1 - 075.88 đã bám theo. Đến chỗ vắng người, các đối tượng đã dùng kiếm chém chị Bé và cướp chiếc xe máy mang về giấu tại nhà Dương ở ngõ 192 đường Yên Sở, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngoài các vụ dùng dao, kiếm đi cướp xe máy, các đối tượng còn khai nhận trong quá trình “săn mồi”, khi phát hiện những người đi đường sơ hở, nhóm Dương đã chặn xe để cướp. Không chỉ gây án trên các tuyến phố, mà những nơi công cộng như công viên, vườn hoa cũng được nhóm cướp này nhắm tới gây án.

Thiếu sự quản lý của gia đình

Theo lời khai của các đối tượng, nhóm cướp này do Đỗ Trùng Dương cầm đầu. Các đối tượng chỉ quen biết qua mạng xã hội và cùng chung sở thích “nghiện game”, có sự tương đồng về hoàn cảnh gia đình.

Đối với Đỗ Trùng Dương, theo tài liệu của cơ quan công an xác định, bản thân từng có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”. Dương mới mãn hạn tù vào tháng 8-2016. Hiện mẹ của Đỗ Trùng Dương cũng đang thi hành án tại một trại giam trên địa bàn TP Hà Nội. Đáng chú ý, sau khi bố đẻ mất được 3 ngày, Dương cùng đồng bọn rủ nhau đi cướp và bị bắt giữ.

Trong ổ nhóm này, Đỗ Trùng Dương là người am hiểu địa bàn nên trước khi đi cướp, Dương đều nghiên cứu rất kỹ những ngõ ngách, con phố và lên lịch cho đồng bọn thực hiện. Hòng dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi của công an khi bị phát hiện, Dương phân công cho Tạ Thăng Long  cầm lái xe máy.

Cùng với Đỗ Trùng Dương thì Trần Tùng Dương cũng có hoàn cảnh khá éo le. Bố mẹ đã ly hôn và không có ai chăm sóc. Dương thường xuyên dạt nhà sống lang thang, đôi khi lấy quán game làm nơi đi về. Chỉ huy Đội CSHS - CAQ Ba Đình cho biết, nhóm tội phạm trên đều ở độ tuổi 9X, có hộ khẩu ở các quận nội thành và thiếu sự quan tâm, quản lý, chăm sóc, giáo dục từ gia đình. Vụ việc trên là bài học sâu sắc trong việc quản lý, giáo dục giới trẻ và cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo tội phạm cướp tài sản luôn có những diễn biến phức tạp, cần tập trung phòng ngừa. 

Hiện cơ quan CSĐT-CAQ Ba Đình đang tiếp tục điều tra làm rõ. Những ai là bị hại liên quan đề nghị liên lạc với Đội CSHS-CAQ Ba Đình để được giải quyết. Địa chỉ: số 37 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Điên thoại: 0948200988, gặp đồng chí Trần Công.