Mẹ của Ronaldo tiết lộ điều ước cuối cùng với CR7

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha - Cristiano Ronaldo vừa trở lại Manchester United hồi mùa hè sau 12 năm chia tay sân Old Trafford, nhưng đó có thể chưa phải là điểm dừng chân cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Ronaldo đã gây sốc cho giới hâm mộ khi tái ký hợp đồng với Quỷ đỏ thành Manchester trong mùa hè vừa qua.

Ronaldo trở lại thi đấu cho Manchester United hồi mùa hè

Ronaldo trở lại thi đấu cho Manchester United hồi mùa hè

Với những yêu cầu khắt khe và sự khắc nghiệt của bóng đá hiện đại, cựu cầu thủ của Real Madrid và Juventus hiện bị cho là đang bước vào buổi hoàng hôn trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, tiền đạo 36 tuổi khiến cho các CĐV đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, bất chấp tuổi tác ngày càng đè nặng lên đôi chân. CR7 “bỏ túi” 4 bàn thắng chỉ trong 3 trận đấu đầu tiên cho Quỷ đỏ thành Manchester.

Bà Aveiro là một trong những CĐV trung thành của Sporting Lisbon

Bà Aveiro là một trong những CĐV trung thành của Sporting Lisbon

Cho đến thời điểm này, không ít người nghĩ rằng, Manchester United nhiều khả năng sẽ là đội bóng cuối cùng của Ronaldo trước lúc chia tay sự nghiệp thi đấu lẫy lừng. Dù vậy, bà Dolores Aveiro, mẹ của CR7, lại có ý tưởng khác cho sự nghiệp của cậu con trai.

Bà Aveiro là một trong những CĐV ruột của Sporting Lisbon và vì lý do này, bà mong ước Ronaldo sẽ kết thúc sự nghiệp ở đội bóng này - cũng là CLB đầu tiên trong sự nghiệp của CR7.

Bà Aveiro mong ước Ronaldo trở về thi đấu cho Sporting Lisbon trước lúc giải nghệ

Bà Aveiro mong ước Ronaldo trở về thi đấu cho Sporting Lisbon trước lúc giải nghệ

Năm nay 66 tuổi, bà Aveiro không giấu giếm trong cuộc phỏng vấn khi nói rằng, trở lại chơi cho đội bóng quê hương, Sporting Lisbon là mong muốn cuối cùng của bà đối với cậu con trai “trước khi tôi chết”, hoặc trước lúc Ronaldo giã từ sự nghiệp cầu thủ.