Mẹ bị phạt tù vì tát con

ANTĐ -Một người mẹ bị bỏ tù sau khi những đứa con của cô nói với các nhân viên xã hội rằng cô đã tạt tai chúng.

Một thẩm phán cho biết hành động của cô không có gì là tồi tệ so với “những người yêu thương và chăm sóc cha mẹ khắp nơi trên thế giới”.

Ông chỉ trích các thẩm phán sở vì đã bỏ tù cô 18 tháng và yêu cầu cô phải được phóng thích ngay lập tức.

Quyết định tại Tòa án phúc thẩm được đưa ra sau khi người mẹ thừa nhận “trừng phạt quá mức” các con của mình.

Cảnh sát phát hiện ra cô đã tát con của mình ba lần trong khoảng thời gian bảy năm và một lần đập đầu chúng lại với nhau.

Ai bị phát hiện đánh con đủ mạnh để lại dấu vết trên mặt có thể bị tù đến năm năm theo quy định của pháp luật đưa vào bởi chính phủ Lao động.

Thẩm phán David Wynn Morgan phạt cô 18-tháng tù sau khi cô thừa nhận bốn tội đối xử tàn ác với trẻ dưới 16 tuổi.

Đứa trẻ sau này thừa nhận đã nói dối để có được cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với người cha xa lạ của mình.

Pháp luật năm 2004 nói rằng bất cứ ai gây thương tích cho trẻ em  dù chỉ với một cú đập là phạm tội gây tổn hại cơ thể thực tế. Tuy nhiên, trong năm 2007, một thẩm phán cấp cao cho biết các bậc cha mẹ được phép tát con cái của mình khi trừng phạt chúng.