Mẹ bị hành hung vì con trai bỏ trốn cùng gái nhà giàu

ANTĐ - Một phụ nữ trung niên ở quận Janjgir-Champa, bang Chhattisgarh (Ấn Độ) đã bị đánh và bị lột trần để trừng phạt sau khi con trai bà bỏ trốn cùng một cô gái thuộc gia đình danh tiếng trong làng.

Cảnh sát cho biết người phụ nữ này hiện đang bị chấn thương. Được biết cách đây khoảng 3 năm, con trai bà này là Manoj đã bỏ trốn cùng với một cô gái thuộc gia đình có tiếng trong làng và kết hôn với cô gái. Từ đó trở đi mẹ Manoj thường bị quấy rối và bị hành hung.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Gia đình cô gái vẫn căm thù gia đình Manoj dù cặp đôi trẻ đã kết hôn được vài năm.

Vài tháng trước, Manoj về làng và để vợ về gặp gia đình. Tuy nhiên, cô gái bị cha mẹ ép tới nhà một người thân, người này sau đó nói rằng Manoj đã bắt cóc cô gái.

Hôm 15/3, mẹ Manoj đã bị đánh, bị hành hung và lột trần giữa phố. Hiện cảnh sát đang tiếp tục làm rõ vụ việc.