Máy bay Trung Quốc xâm nhập, Đài Loan tung chiến đấu cơ

ANTĐ - Lực lượng không quân Đài Loan (Trung Quốc) đã điều các chiến đấu cơ tới giám sát 2 chiếc máy bay trinh sát Y-8 của Trung Quốc xâm phạm không phận hòn đảo này.

Máy bay chiến đấu Mirage của không quân Đài Loan

Phát biểu trước báo giới ngày 26-8, Thiếu tướng Hsiung Hou-chi của Không quân Đài Loan cho biết, một chiếc Y-8 của Trung Quốc đã bay vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan lúc 8h33 sáng 25-8 còn chiếc thứ hai xâm nhập lúc 14h31 cùng ngày, khi đang trên đường tới một khu ở biển Đông. Cả hai máy bay này đều cất cánh từ tỉnh Quảng Đông, đông nam Trung Quốc.

Theo ông Hsiung Hou-chi, Đài Loan đã điều các máy bay tiêm kích Mirage 2000-5 và Indigenous Defence Fighters tới giám sát chặt chẽ hai chiếc Y-8 để đảm bảo rằng chúng rời khỏi ADIZ của Đài Loan. Tuy nhiên, ông Hsiung không tiết lộ bao nhiêu chiếc chiến đấu cơ đã được huy động trong vụ việc trên.

Trong khi đó, tờ United Daily News dẫn lời một quan chức quân sự giấu tên cho hay, trước đây máy bay Trung Quốc đại lục thường tránh bay vào ADIZ của Đài Loan. Nhưng với lần xâm nhập này, không quân Trung Quốc có thể nhằm thử năng lực giám sát và phản ứng của Đài Loan.

Căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục đã giảm bớt kể từ khi ông Mã Anh Cửu nắm quyền lãnh đạo hòn đảo này năm 2008. Tuy nhiên, Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và có thể sử dụng vũ lực nếu cần.