Máy bay trinh sát Ukraine bị tấn công gần sân bay Lugansk

ANTĐ - Ngày 6-7, lực lượng tự vệ Cộng hòa Nhân dân Lugansk, được trang bị vũ khí vác vai tự động, đã tấn công một chiếc máy bay của quân đội Ukraine đang tiến hành trinh sát ở gần sân bay Lugansk. 

Theo phóng viên Interfax, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa nay (6-7) theo giờ địa phương. Ngay sau khi bị bắn, chiếc máy bay này đã rời khỏi khu vực mà không để lại dấu hiệu nào cho thấy nó có bị thiệt hại hay không.

Trong khi đó, các khu vực phía đông Lugansk tiếp tục bị mất nước. Giao thông công cộng vẫn đang diễn ra bình thường ở khu trung tâm nhưng chấm dứt hoạt động vào lúc 20h00-21h00 thay vì vào lúc 23h00 trong ngày thường.

Cũng trong ngày 6-7, một cuộc thu thập chữ ký đã bắt đầu được tiến hành tại Lugansk cho một lá thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon để yêu cầu ông can thiệp và giúp chấm dứt chiến dịch quân sự tại khu vực miền đông.

Máy bay trinh sát Ukraine bị tấn công gần sân bay Lugansk ảnh 1
Đầu tháng 6, tự vệ Slavyansk cũng đã bắn hạ một chiếc máy bay
trinh sát An-30 của quân đội Ukraine

Nội dung bức thư có đoạn: "Thưa ông Ban Ki-moon, chúng tôi viết thư cho ông bởi vì chúng tôi muốn thu hút sự chú ý của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đối với tình hình hiện nay tại khu vực Lugansk. Bất chấp hiến pháp, chính quyền Kiev đã ban hành sắc lệnh sử dụng quân đội chống lại nhân dân. Cái gọi là chiến dịch chống khủng bố đã trở thành cuộc diệt chủng đối với dân thường. Các cuộc tấn công đường không và pháo binh đối với thường dân ở Lugansk, đã giết hại cả phụ nữ, trẻ em và người già".

Bình luận ​​về việc thu thập chữ ký này, phó Chủ tịch hội đồng nước Cộng hoà nhân dân Lugansk và ủy viên hội đồng khu vực Lugansk Oleg Akimov cho rằng ông hy vọng sáng kiến ​​này sẽ nhận được một phản ứng chính trị và sẽ giúp ổn định tình hình tại khu vực.