Máy bay tiêm kích Su-30MK2 mất liên lạc trong khi bay huấn luyện

ANTĐ - Một máy bay tiêm kích Su-30MK2 của Không quân Việt Nam đã mất liên lạc trong khi bay huấn luyện trên vùng biển Nghệ An sáng ngày 14-6.

Một chiếc Su-30MK2

Sáng cùng ngày, một lãnh đạo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận thông tin báo cáo qua điện thoại và hiện đang xác minh thông tin này. 

Thông tin ban đầu cho biết, chiếc Su-30MK2 của Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không – Không quân đã bị mất liên lạc trong khi bay huấn luyện ở vị trí cách Hòn Mát 30km, trên vùng biển Nghệ An.

Vào thời điểm mất liên lạc, chiếc Su-30MK2 chở 2 thành viên phi hành đoàn gồm: 1 cán bộ trung đoàn 923 và 1 cán bộ phi đội.

Theo một nguồn tin, hiện lực lượng chức năng đang tập trung xác minh thông tin cho rằng, có máy bay quân sự rơi tại Thanh Hóa.

Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân xác nhận thông tin trên và cho biết, chiếc Su-30MK2 mất liên lạc ở phía đông Nghệ An trong khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển.

"Nguyên nhân máy bay mất liên lạc chưa được xác định, các đơn vị đang phối hợp tìm kiếm", ông Tuấn nói.

Thông tin ban đầu cho biết, chiếc Su-30MK2, chưa rõ số hiệu, của Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không – Không quân xuất phát từ sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) lúc 7h30, đã bị mất liên lạc trong khi bay huấn luyện ở vị trí cách Hòn Mát 30km, trên vùng biển Nghệ An.

Tin cùng chuyên mục