Máy bay rơi ở Mỹ, bé gái duy nhất thoát chết gõ cửa cầu cứu

ANTĐ - Tối ngày 2-1, một chiếc máy bay hạng nhẹ đã bị rơi tại bang Kentucky của Mỹ làm 4 người trên máy bay thiệt mạng. Duy nhất một bé gái 7 tuổi sống sót đã đến ngôi nhà người lạ gần đó gõ cửa, cầu cứu.

Cảnh sát bang Kentucky cho biết trên trang Facebook rằng, một cư dân tại khu vực Suwanee thuộc hạt Lyon đã gọi khẩn cấp đến số 911 thông báo rằng “một bé gái 7 tuổi đã đi đến nhà bà, thông báo là nạn nhân của vụ tai nạn máy bay gần đó”.

"Cô bé 7 tuổi thoát khỏi đống đổ nát và tìm tới khu dân cư gần nhất để báo tin máy bay rơi. Một phép màu nhiệm nào đó giúp đứa trẻ còn sống nhưng 4 người khác đi cùng chuyến bay không có may mắn ấy. Cảnh sát đã đưa nạn nhân vụ rơi máy bay vào bệnh viện ngay sau đó", Thượng sĩ Dean Patterson, cảnh sát bang Kentucky, cho biết.

Một nạn nhân cùng chiếc máy bay gặp nạn

Trong khi đó, văn phòng cảnh sát trưởng bang Kentucky cho biết, cảnh sát đã triển khai nhiều đơn vị cứu hỏa và cứu hộ tới hiện trường vụ tai nạn ngay sau khi xác nhận vụ rơi máy bay.

Được biết, toàn bộ nạn nhân vụ tai nạn máy bay đều là thành viên trong một gia đình gồm hai vợ chồng phi công và con gái 9 tuổi, chị của nạn nhân sống sót, cùng một người cháu họ 14 tuổi.

Chiếc máy bay đang bay từ Florida tới bang Illinois thì rơi xuống khu vực nhiều cây cối gần một cái hồ. Cục Hàng không Liên bang Mỹ thông báo, chiếc máy bay cánh cố định Piper PA-34-200T rơi cách sân bay Kentucky Dam 11,3km về phía đông.