Máy bay quân sự Trung Quốc bay qua eo biển phía Nam Đài Loan

ANTĐ - Lực lượng Không quân Trung Quốc ngày 30-3 đã hoàn thành cuộc diễn tập quân sự lần đầu tiên trên không phận ở phía Tây Thái Bình Dương. 

Tốp máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc

Theo ông Shen Jinke, Người phát ngôn Lực lượng Không quân Trung Quốc, các máy bay của quân đội nước này ngày 30-3 đã bay trên không phận phía Tây Thái Bình Dương qua eo biển Bashi, phía Nam Đài Loan (Trung Quốc). 

Các máy bay này đã quay lại căn cứ vào chiều cùng ngày, kết thúc cuộc diễn tập với mục tiêu “nâng cao tính cơ động và năng lực chiến đấu của lực lượng Không quân Trung Quốc”.

Ông Shen cho hay, đây là lần đầu tiên Không quân Trung Quốc thực hiện cuộc diễn tập quân sự như vậy trên không phận ở ngoài khơi xa bờ biển Trung Quốc. Cũng theo ông Shen, các cường quốc trên thế giới thường xuyên thực hiện các cuộc diễn tập tương tự. 

Người phát ngôn Lực lượng Không quân Trung Quốc nhấn mạnh rằng, cuộc diễn tập trên là hoạt động thường kỳ nằm trong kế hoạch huấn luyện thường niên của không quân và “phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế”.