Máy bay quân sự của Mỹ rơi tại Kyrgyzstan

ANTĐ - Ngày 3-5, một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Mỹ đã rơi ở Kyrgyzstan ngay sau khi cất cánh từ Trung tâm quá cảnh Manas.

Phát ngôn viên của Bộ tình trạng khẩn cấp Kyrgyzstan cho biết, chiếc máy bay này rơi vào lúc 14:30 tại làng Chaldovar, gần biên giới Kazakhstan, cách thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan 161 km.

Chiếc máy bay KC-135 được sản xuất dựa trên Boeing 707. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên máy bay, nhưng thường những loại máy bay này chỉ có một vài thành viên phi hành đoàn.

Máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 

Đại tá Dzhambulbek Dzumagolov, người đứng đầu lực lượng cứu hộ trả lời hãng tin ABC News: “Tôi tin rằng không còn ai sống sót và hiện chưa tìm kiếm được xác máy bay”.

Các nhân chứng cho hãng Thông tấn xã Nga- RIA Novosti biết, họ nghe một tiếng nổ lớn trên bầu trời, chiếc máy bay bốc cháy và vỡ thành nhiều mảnh.

Hai đội cứu hộ gồm 17 thành viên đã được cử đến địa điểm xảy ra tai nạn. Máy bay trực thăng cũng được huy động để tìm kiếm từ trên cao.

Hiện Chính phủ Kyrgyzstan đã thành lập một ủy ban để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.