Máy bay Nga, Mỹ diễn tập kiểm tra an toàn bay trên bầu trời Syria

ANTĐ - Ngày 3-11, các máy bay chiến đấu của không quân Nga và Mỹ đã tiến hành một cuộc diễn tập huấn luyện chung trên bầu trời Syria nhằm tránh các trường hợp va ​chạm nguy hiểm giữa máy bay 2 nước.

Theo đó, một chiếc máy bay chiến đấu của Nga và một chiếc máy bay chiến đấu của Mỹ đã cất cánh đồng thời tham gia cuộc diễn tập kiểm tra an toàn bay kéo dài chỉ 3 phút ở miền nam Syria nhằm “xác nhận thủ tục an toàn bay được thiết lập trong bản ghi nhớ” được hai nước ký kết trước đó.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis nói cho rằng: “Đợt kiểm tra này là một biện pháp thận trọng chỉ để đảm bảo rằng, trong trường hợp máy bay của liên quân chạm trán với máy bay Nga trong khi tiến hành chiến dịch tại Syria, một trong những chế độ thiết lập liên lạc đã đạt được có hiệu lực”.

Ông Andrei Kartapolov, tổng chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga tại Syria cho biết, cuộc diễn tập kiểm tra bắt đầu lúc 8 giờ GMT.

Máy bay chiến đấu Nga tham gia chiến dịch không kích IS tại Syria

Theo ông, các máy bay của Nga và liên quân do Mỹ đứng đầu đã luyện tập xử lý khi chạm trán ở cự ly gần trong một khu vực đặc biệt với khoảng cách tối thiểu 3 hải lý (khoảng 5,4km) và các máy bay cũng đã thiết lập được liên lạc bằng cả tiếng Anh và tiếng Nga. Tuy nhiên, truyền thông dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết, hai máy bay chiến đấu đã bay cách nhau 8km trong cuộc kiểm tra an toàn bay theo kế hoạch này.

Hôm 20-10, Nga và Mỹ đã ký "biên bản ghi nhớ về nhận thức chung" nhằm tránh xung đột trong các chiến dịch không kích chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) mà hai nước triển khai ở Syria, trong đó có cách thiết lập liên lạc với nhau nếu máy bay của hai nước chạm trán nhau.

Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích chống IS trên lãnh thổ Syria từ năm 2014. Trong khi đó, Nga cũng đã bắt đầu chiến dịch không kích nhằm vào các phần từ khủng bố ở Syria từ ngày 30-9, theo đề nghị từ chính phủ nước này.