Máy bay ném bom Nga lượn vòng Guam, Mỹ khẩn cấp cho F-15 áp sát

ANTĐ - Trong khi tình hình Ukraine đang diễn biến phức tạp với chiến dịch trấn áp người biểu tình ở phía đông nước này, thì các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS Nga vừa gây "náo loạn" bầu trời khu vực Bắc Âu, lại khiến Mỹ hoảng hồn, khi lượn vòng quanh Guam.

Sau khi gây náo loạn vùng trời Bắc Âu, khiến các máy bay chiến đấu của Anh, Đan Mạch và Hà Lan phải bay lên ngăn chặn, các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga lại tiếp tục làm không quân Mỹ phải tung máy bay tiêm kích F-15 lên đề phòng, khi nó lượn vòng vòng quanh đảo Guam.

Được biết, máy bay của Nga bị phát hiện khi nó đang bay gần bờ biển bang California và đảo Guam trên Thái Bình Dương. Các máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã phải cất cánh đón đầu máy bay ném bom Tu-95MS của Nga ở không phận gần đảo Guam.

Tư lệnh Không quân Hoa Kỳ Herbert Carlisle tuyên bố: “Hành động của Nga tại Ukraine và Crimea có ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Họ (chỉ không quân Nga) đã dùng máy bay tầm xa tiếp cận bờ biển California, bay vòng quanh Guam nhằm thu thập thông tin trinh thám về các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ”.

Đáp trả lại những cáo buộc của Tư lệnh không quân Mỹ, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga công bố với ITAR-TASS là máy bay ném bom chiến lược tầm xa của không quân Nga thực hiện các chuyến bay của trên vùng biển trung lập của Thái Bình Dương, không thể gọi là “sự thách thức” Mỹ.

Ông nói, tuyên bố của Tư lệnh không quân Hoa Kỳ, tướng Herbert Carlisle về hoạt động gia tăng các chuyến bay của máy bay tầm xa Nga trên Thái Bình Dương, có liên quan với các sự kiện ở Ukraine là hết sức phi lý.

Theo lời vị quan chức này, việc kết nối những chuyến bay theo kế hoạch đã định của các máy bay quân sự Nga ở phía đông Thái Bình Dương với các sự kiện ở Ukraine, “chỉ có thể là hậu quả của một kiến thức tồi tệ về địa lý”.

Ông cũng lưu ý rằng, “cường độ các chuyến bay của máy bay do thám Mỹ gần biên giới phía đông của Nga chưa bao giờ giảm sút kể từ thời kết thúc Chiến tranh lạnh đến nay”, thế nên Mỹ cũng chẳng có lí do gì mà phê phán Nga về điều này.

Các phương tiện truyền thông Anh ngày 23-4 cho biết, hai máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh đã được lệnh xuất kích từ căn cứ quân sự Leuchars ở Fife, để chặn đầu hai máy bay ném bom Tupolev Tu-95MS của Nga đang tiến gần không phận Anh quốc, ở ngoài khơi bờ biển phía bắc Scotland.

Ngoài ra, chuyến bay tuần hôm 23-4 của 2 chiếc Tu-95MS này của lực lượng không quân chiến lược Nga cũng khiến cho không quân Hà Lan phải xuất kích khẩn cấp các tiêm kích F-16, lên truy đuổi 2 chiếc máy bay này vào lúc 15h50 giờ địa phương.

Hai chiến đấu cơ F-16 đã được lệnh “hộ tống” máy bay Nga và đảm bảo chúng bay ra khỏi không phận Hà Lan. Trong lúc đó, các máy bay chiến đấu của Đan Mạch cũng bay lên để quan sát máy bay ném bom chiến lược của Nga. Cuối cùng, 2 chiếc Tu-95MS đã bỏ đi và bay về phía Scandinavia.

Tuy Nga khẳng định, các chuyến bay này không liên quan gì đến tình hình Ukraine nhưng cả Hà Lan, Anh, Đan Mạch đều là thành viên của NATO - tổ chức đang mâu thuẫn sâu sắc với Moscow từ khi xảy ra chính biến ở Kiev. Các nhà phân tích cho rằng, việc máy bay Nga bay sát không phận các nước này có thể gây thêm căng thẳng giữa Moscow và NATO.