Máy bay ném bom Nga lần đầu cất cánh từ sân bay Iran không kích IS

ANTD.VN -Các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga đã lần đầu tiên cất cánh từ một căn cứ không quân tại Iran để tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria. Moscow và Tehran đã kí thỏa thuận quân sự cho phép máy bay Nga sử dụng sân bay Hamadan, miền tây Iran. 

Các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 này đã tấn công vào các cơ sở của Mặt trận Al-Nusra tại Deir ez-Zor và Idlib. Nó đã phá hủy được 5 kho vũ khí và trại huấn luyện lớn của IS, cùng với đó là 3 đồn chỉ huy và tiêu diệt một số lượng lớn phần tử khủng bố. 

Số lượng máy bay Tu-22M3 cất cánh từ Hamadan không được tiết lộ nhưng nó được bảo vệ bởi chiến đấu cơ Su-30SM và Su-35, xuất phát từ căn cứ Hmeimim, Syria.

Máy bay Tu-22M3 của Nga

Trang Al-Masdar có đăng tải ảnh của của ít nhất 3 chiếc Tu-22M3 cũng như các vận tải cơ Il-76 ở Iran. Lợi thế chính cho không quan Nga đó chính là giảm được thời gian của máy bay khi đi từ Nga đến không kích tại Syria. 

Máy bay ném bom tầm xa Nga thường cất cánh từ một căn cứ ở Mozdok, Nga và phải bay 2.000km mới đến được không phận Syria, trong khi nhờ sử dụng căn cứ của Iran, quãng đường bay giảm xuống còn 700km, từ đó giảm được thời gian và chi phí. 

Hiện nay, căn cứ Hmeimim mà Nga thường sử dụng tại Syria không đủ khả năng chứa các máy bay ném bom hạng nặng Tu-22M3. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi trong tương lai do Damascus đã nhất trí để Nga nâng cấp căn cứ này để đóng quân lâu dài. 

Video máy bay Nga xuất phát từ Iran đi không kích IS: