Máy bay Mỹ liên tiếp không kích tại Iraq

ANTĐ - Máy bay của quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 3 cuộc không kích nhằm vào các địa điểm đang bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm giữ vào hôm 8/8, CBS News cho biết.

Tất cả các trận ném bom đều được diễn ra ở Erbil, thành phố tự trị của vùng Kurdish, Iraq. Trận không kích đầu tiên xảy ra vào sáng hôm 8/8, khi máy bay ném bom Mỹ phát hiện được vị trí của nhóm khủng bố ở miền bắc Iraq.

Phi cơ chiến đấu F/A-18

Cuộc tấn công thứ 2 được tiến hành bằng máy bay không người lái và đã sử dụng một tên lửa Hellfire, vốn có độ chính xác rất cao, theo nguồn tin từ CNN. Cuộc tấn công này nhắm vào ví trí đặt pháo của quân IS.

Khoảng một giờ sau, một trận tấn công khác được thực hiện bởi 4 phi cơ chiến đấu F/A-18, nhắm vào một căn cứ của IS cũng như một địa điểm đặt pháo khác. Tổng cộng 8 quả bom nặng khoảng 225 kg và bom có định vị GPS đã được sử dụng để tránh sát hại nhầm dân thường.

Đội máy bay của Mỹ liên tiếp tuần tra và sẽ tấn công khi phát hiện được mục tiêu, lầu Năm Góc cho biết.

Máy bay không người lái của quân đội Mỹ

Đô đốc John Kirby, đại diện cho lầu Năm Góc, cho biết hiện tại vẫn chưa xác định được bao nhiêu phần tử hồi giáo của IS bị thiệt mạng trong các vụ tấn công.

Vào sáng hôm 8/8, 2 máy bay F/A-18 đã cất cánh từ tàu sân bay USS George HW Bush ở vịnh Persian và thả 230 kg bom vào một bệ phóng tên lửa di động của IS gần Erbil, nơi đặt căn cứ quân sự của Mỹ.

Các cuộc không kích chủ yếu diễn ra gần Erbil, nơi đặt căn cứ quân sự Mỹ

Trong cuộc họp báo vào chiều hôm 8/8, thư kí báo chí của nhà Trắng cho biết Mỹ thực hiện những hành động không kích này là để bảo vệ nhân sự Mỹ, ngăn một cuộc khủng hoảng về nhân đạo và giúp lực lượng an ninh Iraq chống lại quân bố. Điều này cũng đã được phê chuẩn bởi tổng thống Obama.

Bên cạnh đó, Mỹ đã bắt đầu thả các đợt hàng viện trợ cho những người tị nạn, vốn đều thuộc những nhóm tôn giáo nhỏ ở Iraq và đang bị cô lập. Baghdad cũng cử trực thăng thả hàng viện trợ cho người dân ở các vùng núi, mặc dù số lượng vẫn còn hạn chế.