Máy bay Mỹ bị đe dọa đánh bom

ANTĐ - Chiếc máy bay của hãng hàng không Mỹ United Airlines dự định bay đi London, Anh đã bị hoãn để kiểm tra an ninh sau khi nhà chức trách nhận được cuộc điện thoại đe dọa đánh bom nhằm vào chiếc máy bay này ngày 20-10.

Cảnh sát đã nhận được cú điện thoại đe dọa đánh bom chuyến bay United Flight 934 vào khoảng 18h ngày 20-10. Chiếc máy bay Boeing 777 này dự kiến sẽ khởi hành tới sân bay Heathrow (Anh) sau đó ít phút. Ngay lập tức, chiếc máy bay phải dừng cất cánh và đưa tới khu vực riêng ở sân bay quốc tế Los Angeles và đội rà phá bom mìn, chó nghiệp vụ được điều tới để kiểm tra. Tuy nhiên, cảnh sát không phát hiện khả nghi gì trên chiếc máy bay này. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên chiếc máy bay này. Người phát ngôn Cảnh sát liên bang Mỹ (FBI) Laura Eimiller cho biết, nhà chức trách đang điều tra xác định người đã thực hiện cuộc gọi trên. 

Trước đó, ngày 1- 8-2012, sân bay quốc tế  San Antonio ở Texas, Mỹ cũng đã phải ngừng các chuyến bay và sơ tán hành khách sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom qua điện thoại. Cảnh sát và chó nghiệp vụ đã được huy động để lục soát khắp sân bay tuy nhiên không phát hiện bất cứ điều gì khả nghi.