Máy bay liên quân phá hủy lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq

ANTĐ - Ngày 4-4, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các cuộc không kích của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đã phá hủy tòa lãnh sự quán của Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Mosul ở miền bắc Iraq.

Toàn bộ khuôn viên lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Mosul đang bị các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ từ tháng 6-2014, sau khi chúng tấn công và chiếm đóng toàn bộ thành phố Mosul và các khu vực xung quanh từ quân chính phủ Iraq.

Theo các thông tin tình báo, tòa lãnh sự quán trên của Thổ Nhĩ Kỳ đã được sử dụng làm nơi ở và sinh hoạt cho những lãnh đạo cao cấp của lực lượng khủng bố IS.

Máy bay chiến đấu F-15 của không quân Mỹ xuất kích tấn công IS tại Iraq

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận rằng, trước khi tiến hành các vụ không kích này (vào lúc 03h00 ngày 4-4), liên quân đã tham khảo ý kiến của Thổ Nhĩ Kỳ và đã được chính phủ nước này chấp thuận.

Đến nay, thành phố Mosul vẫn nằm dưới sự chiếm đóng của IS và chính phủ Iraq đang rất muốn giành lại thành phố chiến lược này, nơi được coi là thành trì lớn nhất của IS ở cả Iraq và  Syria.

Mỹ và đồng minh đang tập trung huấn luyện cho hàng nghìn binh lính Iraq để chuẩn bị tấn công giành lại Mosul. Tuy nhiên, đây là một việc vô cùng khó đối với các lực lượng an ninh Iraq vốn đang rất yếu và thiếu.

Theo ước lượng của liên quân do Mỹ đứng đầu, Mosul đang có tới gần 10.000 phần tử khủng bố. Hơn nữa, đây lại là thành phố lớn thứ 2 của Iraq nên người dân tập trung tại đây rất đông, điều này gây khó khăn cho các đợt không kích của Mỹ nhằm vào các vị trí của IS trong thành phố, một yếu tố không thể thiếu nếu muốn giúp quân đội Iraq giành lại Mosul.