Máy bay Iran cố nấp bóng căn cứ Nga để tránh bị Israel tấn công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một máy bay quân sự của không quân Iran khi bay sang Syria được cho là đã tìm cách ẩn nấp dưới các "ô phòng vệ" thuộc các căn cứ quân sự Nga, để tránh các cuộc tấn công tiềm tàng từ phía Israel.
Chiến đấu cơ An-72 của Iran bay dọc theo các căn cứ quân sự Nga trên đất Syria

Chiến đấu cơ An-72 của Iran bay dọc theo các căn cứ quân sự Nga trên đất Syria

Theo nguồn tin, sự xuất hiện mới đây của một máy bay quân sự Iran trên lãnh thổ Syria chứng tỏ nước này bắt đầu sử dụng các tuyến đường đặc biệt để đưa binh sĩ và vũ khí của mình tới quốc gia Ả Rập. Tehran đã thực hiện một chuyến bay liên tục dọc theo các cơ sở quân sự của Nga để có thể tránh được các cuộc tấn công có thể xảy ra từ phía Israel.

Theo dữ liệu từ các nguồn mở cho phép theo dõi tình hình trên không, các máy bay quân sự của Iran che giấu sự hiện diện của mình, mã hóa thông tin truyền tải trên không.

“Chúng tôi đang nói về chiếc máy bay An-72, nó đã di chuyển liên tục nằm dưới sự che chở của các hệ thống phòng không bố trí tại căn cứ quân sự của Nga (căn cứ hải quân Nga ở Tartus, căn cứ không quân Khmeimim, v.v.)”, các chuyên gia phân tích quân sự của Avia-pro cho hay.

Họ đồng thời bày tỏ quan điểm rằng, bằng cách này, Iran đang duy trì sự hiện diện của mình ở Syria và tạo ra những trở ngại rất nghiêm trọng cho lực lượng phòng vệ Israel, vì một cuộc tấn công của không quân Israel nhằm vào các căn cứ quân sự của Nga có thể bị quân đội Nga coi là hành động xâm lược trực tiếp chống lại nước này, và chắc chắn sẽ bị đáp trả.

Các chuyên gia cũng lưu ý đây không phải là trường hợp duy nhất máy bay quân sự Iran xuất hiện trên lãnh thổ quốc gia Ả Rập, không loại trừ rằng, trong tương lai gần, Israel có thể sẽ tiến hành các cuộc không kích mới vào Syria.