Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu

ANTD.VN - Máy bay hủy diệt nhất của Nga - oanh tạc cơ siêu âm Tu-22M3 Backfire đã khiến Mỹ và châu Âu phải cảm thấy giật mình.
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Oanh tạc cơ chiến lược siêu âm Tu-22M3 Backfire mang trong mình những khả năng cực kỳ đáng sợ. Tờ Daily Mirror (Anh) vừa có bài viết về loại máy bay hủy diệt nhất của Nga.
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Máy bay ném bom Tu-22M3 được coi là một trong những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất trong thành phần tác chiến của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Chúng có khả năng mang tới 24 tấn vũ khí và tấn công bất cứ mục tiêu nào trên khắp lãnh thổ Mỹ.
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Theo các nhà phân tích quân sự Anh, oanh tạc cơ Tu-22M3 qua nhiều năm phục vụ đã khẳng định mình là một máy bay ném bom chiến lược hiệu quả, mạnh mẽ và vô cùng đáng tin cậy.
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
“Máy bay quân sự hủy diệt nhất của Nga có khả năng mang vũ khí hạt nhân đi xa hàng nghìn km và thả tới 24 tấn bom đạn các loại”, bài viết đăng trên ấn phẩm Daily Mirror của Anh có đoạn nhấn mạnh.
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Tầm hoạt động của oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 lên tới 7.000km, điều này cho phép nó có thể đe dọa toàn bộ châu Âu và thậm chí vươn tới cả bờ biển phía Đông nước Mỹ.
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Chiếc máy bay ném bom siêu âm này có ​​tải trọng chiến đấu tối đa 24 tấn, có thể mang theo đa dạng vũ khí bao gồm bom hàng không FAB-250 và FAB-1500, cũng như tên lửa chống radar, tên lửa hạt nhân Kh-15 hoặc tên lửa hành trình chống hạm tầm xa Kh-22.
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Với phi hành đoàn gồm 4 phi công, máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-22M3 Backfire có thể đạt tốc độ tối đa trên Mach 2, tương đương 2.300 km/h (một số tài liệu cho biết con số này chỉ đạt tới Mach 1,8).
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Máy bay ném bom Tu-22M3 được giới thiệu vào những năm 1980 và so với phiên bản Tu-22 Blinder cơ bản của nó, chiếc oanh tạc cơ này được trang bị động cơ NK-25 tiên tiến hơn, cũng như một số thay đổi thiết kế tinh tế nhưng quan trọng.
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Những cải tiến bao gồm bao gồm hiện đại hóa phần mũi, cánh và cửa hút gió để mang lại đặc tính vận động tốt hơn. Máy bay cũng được trang bị hệ thống radar, thiết bị định vị mới cũng như các khí tài hiện đại khác.
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
"Oanh tạc cơ siêu âm Tu-22M3 Backfire được thiết kế để tham gia vào các cuộc tấn công hạt nhân liên lục địa, những nhiệm vụ trên biển và mặt đất thông thường", các nhà phân tích của tờ Daily Mirror cho hay.
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Tu-22M3 trong bốn thập kỷ phục vụ đã khẳng định mình là một máy bay ném bom chiến lược hiệu quả và có độ tin cậy cao. Ngày nay nó là một trong những biểu tượng dễ nhận biết nhất của Quân đội Nga. Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga có khoảng 60 phương tiện chiến đấu như vậy.
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Các chuyên gia nhận định rằng những tên lửa hành trình tầm xa hiện đại, như Kh-101 (tầm bắn từ 2.500 đến 2.800 km), cho phép phi hành đoàn Tu-22M3 đe dọa các mục tiêu ở hầu hết châu Âu. Hơn nữa, điều này có thể được thực hiện mà oanh tạc cơ không cần rời khỏi không phận Nga.
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Trong lúc này, Nga còn đang tích cực nâng cấp Tu-22M3 lên tiêu chuẩn Tu-22M3M, trong đó cải tiến quan trọng nhất nằm ở hệ thống điện tử hàng không cũng như trả lại cho máy bay cần tiếp dầu trên không.
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Phi đội Tu-22M3M cùng với Tu-160M và Tu-95MSM sẽ vẫn giữ vai trò oanh tạc cơ chủ lực của Không quân Nga trong khi chờ đợi chiếc PAK DA (Poslanhik) hoàn thiện.
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu
Máy bay hủy diệt nhất của Nga chính là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu