Máy bay chở Ngoại trưởng Đức bỗng nhiên mất tích trong vài giờ

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Không vì tiền mà cho khách du lịch ồ ạt vào hang Sơn Đoòng; Bệnh nhân bị sốt cao về từ Giunea không nhiễm Ebola; Đánh bom tự sát tại biên giới Pakistan - Ấn Độ làm hơn 200 người thương vong; Máy bay chở Ngoại trưởng Đức bỗng nhiên mất tích.

Bản tin phát thanh ngày 3-11-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Xung quanh việc UBND tỉnh Quảng Bình cho phép khảo sát làm tuyến cáp treo vào hang Sơn Đoòng, thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, ông Hà Văn Siêu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, Sơn Đoòng thực sự rất hấp dẫn. nhưng cũng không thể vì tiền mà cho khách du lịch vào ồ ạt. “Mọi động thái đối với khu di sản này đều phải chịu sự điều chỉnh, quản lý của các cơ quan quản lý về di sản, UNESCO và đối với một Khu du lịch Quốc gia, những vấn đề về quy hoạch phải được thẩm quyền của Bộ VH-TT&DL trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”, ông Siêu nói. 

Máy bay chở Ngoại trưởng Đức bỗng nhiên mất tích trong vài giờ ảnh 1

Vẻ đẹp kỳ vĩ của hang Sơn Đoòng

Trong một diễn biến có liên quan, chiều 4-11, UBND tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức buổi họp báo để thông báo những thông tin cụ thể, chuẩn xác, đầy đủ về việc xây dựng hai tuyến cáp treo vào hang Sơn Đoòng.

* Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm bảy người thương vong, trong đó có bốn nạn nhân chết tại chỗ tại tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện gửi Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh khắc phục vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

* Ngày 2-11, Bộ Y tế cho biết, một nam giới 26 tuổi vừa trở về Việt Nam (ngày 30-10) từ Guinea trên chuyến bay QR 964 qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất có biểu hiện sốt. Kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân này vào tối 1-11 là dương tính với ký sinh trùng sốt rét. Tuy nhiên, Viện Vệ sinh dich tễ Trung ương đang tiến hành xét nghiệm đặc hiệu sàng lọc virus Ebola để có kết quả cuối cùng về trường hợp này và hành khách vẫn cần tiếp tục theo dõi diến biến sức khỏe trong vòng 21 ngày kể từ khi xuất cảnh Guinea.

Máy bay chở Ngoại trưởng Đức bỗng nhiên mất tích trong vài giờ ảnh 2

* Lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết, sẽ thay thế bằng đơn vị thi công khác nếu Vinaconex không triển khai xây đường ống cấp nước sông Đà trong tháng 12, đảm bảo trước ngày 30-4-2015 sẽ phải cung cấp ổn định nước sạch cho thành phố với công suất 280.000m3/ngày đêm.

* Ngày 2-11, Đội quản lý thị trường 14 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) tiến hành kiểm tra tình trạng buôn bán hàng giả tại chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội phát hiện và tịch thu hàng triệu nhãn mác giả các thương hiệu lớn như:  La Coste, Tommy, Nike, Adidas, Zara, Gucci,  Burberry...

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

Máy bay chở Ngoại trưởng Đức bỗng nhiên mất tích trong vài giờ ảnh 3

Kiểm phiếu tại Donetsk

* Ủy ban bầu cử trung ương hai nước cộng hòa Donetsk và Lugansk tự xưng vừa công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy cả đương kim thủ tướng Donetsk và lãnh đạo Lugansk đều đang tạm dẫn đầu cách biệt trong các cuộc bầu cử hôm 2-11 tại miền đông Ukraine.

* Tờ Daily Times của Pakistan cho biết, đã có ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương trong vụ đánh bom tự sát tại bãi đỗ xe tại biên giới Pakistan-Ấn Độ, ngay sau khi kết thúc lễ hạ cờ truyền thống vào ngày 2-11. Lực lượng Taliban tại Pakistan cùng 2 nhóm thánh chiến khác đã đứng ra nhận tiến hành vụ đánh bom này.

Máy bay chở Ngoại trưởng Đức bỗng nhiên mất tích trong vài giờ ảnh 4

60 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết này

Taliban cho biết vụ tấn công trên được thực hiện để đáp trả chiến dịch của quân đội Pakistan nhằm vào phiến quân Hồi giáo tại các khu vực bộ tộc trải dài qua biên giới Afghanistan.

* Chính quyền Thụy Sĩ thông báo đang giam giữ 3 công dân Iraq vì nghi ngờ những người này thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và đang lên kế hoạch tấn công khủng bố tại châu Âu bằng khí độc hoặc chất nổ. Vụ việc khiến các chuyên gia về an ninh lo ngại vì đây là lần đầu tiên những nghi phạm nhiều khả năng là thành viên chủ chốt của IS đến châu Âu để xây dựng âm mưu khủng bố.

* Truyền thông Đức cho biết, máy bay của Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, đã biến mất khỏi màn hình radar của cơ quan kiểm soát không lưu Indonesia trong vài giờ đồng hồ ngày 1-11,khi chiếc máy bay Airbus A340 chở Ngoại trưởng Đức đang từ Seoul đến Jakarta. Nhân viên không lưu ở Jakarta cho rằng máy bay của ông Steinmeier đã quay trở về Berlin. Nhưng 40 phút trước khi hạ cánh xuống Jakarta, máy bay Airbus A340 xuất hiện trở lại trên màn hình radar và các quan chức Indonesia tiếp tục thông báo với Đại sứ quán Đức.