Máy bay chở 178 hành khách bị tấn công tại Peshawar, Parkitan

ANTĐ - Đêm 24/6 các tay súng đã bắn vào một máy bay của hãng hàng không Pakistan International Airlines (PIA) khi đang hạ cánh ở thành phố miền bắc Pakistan, Peshawar, khiến một phụ nữ thiệt mạng.  
Máy bay chở 178 hành khách bị tấn công tại Peshawar, Parkitan ảnh 1

Một cảnh sát Pakistan gần sân bay Peshawar


Vụ nổ súng đã giết chết 1 phụ nữ và làm bị thương 3 thành viên phi hành đoàn. Đây là vụ tấn công thứ 3 vào sân bay tại Parkitan trong tháng này.

Chuyến bay PK 756 chở 178 hành khách cất cánh từ Ả Rập Xê Út và bị tấn công khi chuẩn bị hạ cánh tại sân bay Peshawar, Parkitan. Cảnh sát cho biết chiếc máy bay bị trúng ít nhất 6 viên đạn, một người phụ nữ Pakistan thiệt mạng và đội trưởng phi hành đoàn suýt bị giết.

Mohammad Kifayatullah Khan, một nhân viên của PIA cũng cho biết: "Tất cả các hành khách đã rất hoảng sợ. Một số người muốn thoát khỏi máy bay càng sớm càng tốt bởi vì họ sợ máy bay phát nổ”.

Vụ việc sẽ làm tăng thêm nghi ngờ về việc liệu chính phủ có đang chuẩn bị để đối phó với các tình huống có thể xảy ra sau khi các quan chức Taliban công bố một chiến dịch quân sự vào ngày 15/6 hay không.

Máy bay phản lực của Pakistan đã tấn công những nơi ẩn náu của Taliban và lực lượng Taliban đã tuyên bố sẽ thực hiện các cuộc tấn công đáp trả lại.

Mặc dù chính quyền Islamabad đã hứa sẽ thắt chặt an ninh tại các sân bay và các mục tiêu tiềm năng khác, nhưng các nhà phê bình cho rằng hàng thập kỷ qua lực lượng cảnh sát rách rưới của Pakistan đã sao nhãng nhiệm vụ, khiến cho công dân của nước này phải hứng chịu sự tổn thương nghiêm trọng.

Trước đó ngày 8/6, mười tay súng Taliban đã tấn công sân bay tại thành phố cảng miền nam Karachi, trung tâm tài chính của Pakistan và là nơi cư trú của 18 triệu người khiến 34 người đã thiệt mạng. Hai ngày sau đó (10/6), Taliban đã bắn chết một học viên thuộc lực lượng an ninh tại sân bay.

Thứ hai (23/6), chính phủ đã buộc phải chuyển hướng một máy bay chở giáo sĩ Tahirul Qadri, sau khi bạo lực nổ ra tại một số khu vực ở Islamabad, với hàng trăm người được trang bị vũ trang gây chiến với cảnh sát.

Sân bay quốc tế Peshawar của Bacha Khan cũng đã từng bị tấn công. Năm 2012, một nhóm khủng bố Taliban đã tổ chức một vụ đánh bom trên xe, sử dụng tên lửa và tấn công súng tại sân bay khiến 9 người trong đó có năm kẻ tấn công thiệt mạng.