Máy bay cánh bằng Trung Quốc uy hiếp tàu kiểm ngư Việt Nam

ANTĐ -Vào trưa ngày 10-7, Trung Quốc đã huy động máy bay cánh bằng mang số hiệu CMS- B3808 gầm rú phía trên tàu của kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ trên vùng biển chủ quyền Việt Nam.
Ngày 10-7, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, Trung Quốc vẫn duy trì 103 tàu tham gia uy hiếp, cản phá tàu của ngư dân và kiểm ngư Việt Nam tại vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Trong đó có 41 tàu hải cảnh, 18 tàu vận tải, 16 tàu kéo, 23 tàu cá, 5 tàu quân sự.
Trong khoảng thời gian từ 11 đến 13 giờ ngày 10-7, Trung Quốc đã dùng máy bay cánh bằng số hiệu CMS- B3808 lượn vòng uy hiếp tàu của Việt Nam ở độ cao từ 200-300 m.
Máy bay cánh bằng Trung Quốc uy hiếp tàu kiểm ngư Việt Nam ảnh 1
Trung Quốc luôn có những hành động dùng tàu lớn cố tình phá hủy
tàu Việt Nam trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam
Trong hai ngày 9 và 10-7, Trung Quốc tăng thêm 2 tàu hải cảnh, 2 tàu vận tải cùng hàng trăm tàu cá đã có hành động thường xuyên cản phá, ép hướng tàu của ngư dân Việt Nam đánh bắt, khai thác thủy sản trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.
Trước tình hình Trung Quốc tăng cường các loại tàu tại khu vực gần giàn khoan nhằm ngăn cản, uy hiếp tàu của ngư dân Việt Nam đang khai thác tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa của Việt Nam, lực lượng Kiểm ngư và CSB Việt Nam đã có nhiều biện pháp kiên quyết để bảo đảm an toàn cho tàu cá và ngư dân. 
Cùng với đó, các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam vẫn cơ động, linh hoạt tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 với khoảng cách 10-11 hải lý để tuyên truyền, vận động, yêu cầu phía Trung Quốc rút toàn bộ giàn khoan, tàu khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam.