Máy bay An-70 của Nga thể hiện khả năng siêu việt

ANTĐ - Tại triển lãm hàng không Paris 2013, ngoài các loại máy bay chiến đấu, máy bay huấn luyện…, người Nga đã khiến tất cả mọi người phải thán phục vì loại máy bay vận tải hạng nặng An-70.

Theo Trang mạng “International Aviation Online” của Mỹ, nhà sản xuất máy bay vận tải nổi tiếng của Nga là Antonov đã mang đến Triển lãm hàng không Paris 2013 loại máy bay vận tải hạng nặng An-70, có khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn.

Đại diện của Công ty Antonov cho biết, đây là loại máy bay độc nhất, vô nhị trên thế giới có khả năng mang theo hơn 20 tấn hàng hóa mà có thể cất, hạ cánh được trên đường băng chỉ từ 600 - 700m. Nó có tầm bay tối đa khoảng 3000km (tương đương 1620 hải lý).

Máy bay vận tải hạng nặng Antonov A-70 của Nga


Theo mô tả của Công ty này, khoang hàng của máy bay vận tải An-70 có thể vận chuyển được tất cả các loại trang, thiết bị, vũ khí của Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và của NATO và các loại phương tiện giao thông, thiết bị công trình có trọng lượng lên tới 47 tấn.

Theo đại diện Công ty, một trong những sản phẩm sắp ra mắt là máy bay vận tải lưỡng dụng quân - dân An-178. Phiên bản quân dụng có năng lực vận chuyển tối đa 18 tấn, hành trình tối đa 810 hải lý (1500km). Còn phiên bản dân dụng có thể vận tải 16 tấn hàng hóa, hành trình tối đa 2050 hải lý (3796km).