May áo với vải làm từ...sữa

ANTĐ - Một nhà thiết kế thời trang tại thành phố Hanover, Đức vừa thực hiện một cuộc cách mạng trong ngành may mặc bằng phát minh mới của cô, biến sữa thành vải.

Anke Domaske, 28 tuổi, đã phát triển một loại vải tên QMilch được chế từ chiết xuất cô đọng cao của đạm từ sữa. Đây là loại vải đầu tiên được sản xuất mà không sử dụng tới bất kỳ một hóa chất nào.

 

Anke Domaske cho biết: “Nó giống như lụa, nhưng không có mùi gì cả. Bạn có thể giặt nó như bất kỳ một loại vải nào khác.” Cô cho biết thêm, loại vải này có khả năng chống lại vi khuẩn, giúp tuần hoàn máu và nhiệt độ cơ thể. Anke cũng đã bắt đầu đưa QMilch vào trong bộ sưu tập mới của cô.

 

Một chiếc váy được sản xuất 100% từ chất liệu này sẽ tốn 6 lít sữa và sẽ được bán ra với giá từ 150 đến 200 Euro. Khách hàng cũng có thể hoàn toàn yên tâm rằng những chiếc váy, áo của họ được làm từ chất liệu QMilch sẽ không bao giờ hết hạn sử dụng.