Mâu thuẫn với chồng, vợ đang mang thai ăn lá ngón tự vẫn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 27/8, Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tử vẫn thương tâm.

Nạn nhân là chị L.T.U (SN 2002, trú bản Phia Khăm 2, xã Bắc Lý), đang mang thai ở tháng thứ 6. Chiều 26/8, mặc cho chị U khuyên can, người chồng là anh L.V.T vẫn bỏ đi uống rượu. Hai vợ chồng đã xảy ra cãi nhau. Bực tức và dại dột, chị L.T.U đã đi tìm lá ngón ăn để tự vẫn.

Lá ngón chứa chất kịch độc gây tử vong rất nhanh

Lá ngón chứa chất kịch độc gây tử vong rất nhanh

Đến 16h30 cùng ngày, anh T đi uống rượu về không thấy vợ mới đi tìm, phát hiện chị U đã tử vong do ăn lá ngón.

Được biết, hai vợ chồng L.T.U mới cưới nhau. Chồng chị L.T.U là người ở xã Mỹ Lý sang ở rể tại xã Bắc Lý theo phong tục địa phương. Hiện thi thể của nạn nhân hiện đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Ở Việt Nam, lá ngón được coi là một trong bốn loại cây có độc tính hàng cao nhất (thuộc độc bảng A) gồm: cây củ chi, lá ngón, trúc đào và cây sui. Chỉ ăn 3 lá ngón sẽ tử vong ngay lập tức. Trong lá ngón có chứa một chất kịch độc có thể ngay lập tức gây ra cái chết, đó chính là hoạt chất alkaloid. Các alkaloid chứa trong toàn bộ cây, độc tính giảm dần theo thứ tự rễ, lá, hoa, quả và thân cây. Một lượng nhỏ alkaloid là đủ chất độc gây chết người.