Mâu thuẫn trong lớp học, nhờ “chiến hữu” đâm bạn trọng thương

ANTĐ - Phương Hồng Ánh khai nhận do mâu thuẫn với bạn học cùng lớp là Nguyễn Thu Oanh nên gọi điện nhờ nhóm bạn quen trên Internet đến đánh dằn mặt bạn.

Khoảng 17h15’ ngày 10/11/2011, tại trước cổng trường THPT Đông Đô - địa chỉ tại: phố Võng Thị - phường Bưởi - Tây Hồ - HN có xảy ra đánh nhau giữa 2 nhóm học sinh: Nhóm của Nguyễn Thu Oanh (SN1995), HKTT số 5 ngách 172/67 - Cụm 3 - Tứ Liên - Tây Hồ - Hà Nội gồm 5 người: Doãn Kế Tuấn (SN 1993), Doãn Tuấn Thịnh (SN 1990) (anh Trai Tuấn - cả hai cùng trú tại: 359A đường Ngọc Lâm - quận Long Biên) và 2 đối tượng nữ (chưa rõ nhân thân). Nhóm của Phương Hồng ánh (SN 1995), HKTT: Số 5 - Ngõ 477/30 Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội, gồm 5 đối tượng do Ngọc cầm đầu (hiện chưa rõ nhân thân).

Trong lúc đánh nhau anh Doãn Quý Tuấn bị 01 đối tượng nam thanh niên dùng dao (loại dao bấm) đâm 1 nhát vào lưng phía bên phải gây thương tích, hiện đang cấp cứu và điều trị tại bệnh viện E - Hà Nội.

Tại Công an phường Bưởi, đối tượng Phương Hồng Ánh khai nhận do mâu thuẫn với bạn học cùng lớp là Nguyễn Thu Oanh nên gọi điện nhờ nhóm bạn quen trên Internet đến đánh. Ánh không biết rõ nhân thân các đối tượng. Hiện cơ quan CSĐT Công an quận đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, lập hồ sơ xử lý.