TP.HCM:

Mâu thuẫn tình cảm, dội xăng đốt cả nhà bạn gái

ANTĐ - Nam dội can xăng lên người chị Trinh rồi bật lửa, đốt...

Chiều ngày 2/6, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tưới xăng, đốt nhà do mâu thuẫn tình cảm xảy ra tại nhà số 1094/3 đường Lê Đức Thọ, phường 13 vào sáng sớm cùng ngày. Vụ việc khiến 4 người bị bỏng ở các mức độ khác nhau, phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 6h sáng người dân khu vực phát hiện lửa khói bốc lên từ căn nhà trên. Vụ hỏa hoạn được cấp báo đến cơ quan chức năng. Phòng Cảnh sát PCCC triển khai lực lượng dập tắt đám cháy không lâu sau đó.

Các nạn nhân bị bỏng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 175, quận Gò Vấp. Tại hiện trường, toàn bộ vật dung trong căn nhà bị ngọn lửa thiêu rụi. Các nạn nhân là Đỗ Đình Nam (30 tuổi, quê Nam Định), Đặng Thị Tuyết Trinh (23 tuổi), Nguyễn Hữu Tùng (27 tuổi) và Đặng Thị Bích Liên (20 tuổi, vợ Tùng, em gái Trinh) đang mang thai.

Hiện trường căn nhà bị cháy

Theo thông tin từ các nhân chứng kể lại, vảo khoảng 5h sáng cùng ngày, Nam cầm can xăng đến trước nhà bạn gái, là chị Trinh ở địa chỉ trên. Nhưng còn sớm nên Nam ngồi uống cà phê ờ quán đối diện. khoảng 1 giờ sau, chị Trinh mở cửa ra ngoài thì Nam tiến tới trò chuyện. Sau đó hai người cãi vã lớn tiếng. Bất ngờ Nam tạt can xăng vào người bạn gái rồi châm lửa đốt.

Toàn thân chị Trinh bị lửa bắt cháy. Trong lúc hốt hoảng chị Trinh chạy vào nhà đến phòng vệ sinh dội nước. Lúc chị Trinh tháo chạy lửa bắt cháy vào các vật dụng trong nhà bốc cháy, sau ít phút căn nhà bao trùm trong biển lửa. Thấy chị Trinh như ngọn đuốc sống, anh Tùng chạy đến ứng cứu thì bị Nam đâm nhiều nhát vào vai gây thương tích. Trong lúc thoát khỏi đám cháy, chị Liên cũng bị thương tích.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường

Lúc tưới xăng lên người bạn giá, Nam cũng bị xăng bắn lên người gây bỏng. 

Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã xác định nghi can gây ra sự việc trên là Đỗ Đình Nam. Sự vụ đang được điều tra, làm rõ.