Mâu thuẫn nợ nần dẫn đến gây thương tích

ANTĐ - Mâu thuẫn khi đòi nợ 3 triệu đồng, 3 người bị đánh trọng thương.

Ngày 6-12, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích, gây rối TTCC giữa 2 nhóm, 6 đối tượng. Nội dung vụ việc: Trước đây, Phạm Minh Chiến (SN 1985) và Vũ Anh Tuấn (SN 1989) đều trú tại Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa) và Nguyễn Tiến Cường (SN 1987, ở tổ 32, Thanh Lương, Hai Bà Trưng) có cho bà Nguyễn Kim Tình (SN 1951, trú tại 227 Bạch Mai, Cầu Dền, Hai Bà Trưng) vay 20 triệu đồng. Bà Tình đã trả được 17 triệu đồng, còn nợ 3 triệu đồng. Các đối tượng đến đòi nhiều lần nhưng bà Tình chưa trả. Khoảng 8h40 ngày 5-12, Chiến, Tuấn, Cường đến nhà bà Tình để đòi tiền nhưng bà Tình đi vắng. Các đối tượng gặp Nguyễn Đình Hải (SN 1960) và Nguyễn Đình Quân và Nguyễn Hồng Nghĩa (SN 1982), đều trú 227 Bạch Mai, Cầu Dền, Hai Bà Trưng là người nhà bà Tình. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau. Hậu quả: Chiến, Tuấn và Nghĩa bị thương vào lưng và ngực, hiện đang cấp cứu bệnh viện Việt-Đức. CA quận Hai Bà Trưng tạm giữ Cường, Hải và Quân để điều tra.