Mâu thuẫn nhỏ nhặt dẫn đến cuộc thanh toán đẫm máu

ANTĐ - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, 2 nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí hỗn chiến đẫm máu khiến 1 người tử vong.
Đội điều tra truy xét trọng án thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM xác nhận, đã bắt giữ khẩn cấp 6 đối tượng, có liên quan đến vụ giết người xảy ra chiều 15/3 tại hẻm số 103 đường Lò Siêu, phường 16, quận 11, TP.HCM.
Được biết 6 đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”. Trong số đó, có 4 người trong nhóm gây án gồm: Lâm Chí Quốc (tự Thanh, SN 1994, trú huyện Bình Chánh, TP.HCM), Vĩ Nguyên (SN 1987), Vĩ Nhựt (SN 1993), Lâm Nghĩa (SN 1983, cùng trú quận 11). Nhóm nạn nhân cũng có 2 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hoàng Hiệp (SN 1992, trú quận 11) và Sỳ Mạ Sầu (SN 1990, trú tỉnh Lâm Đồng).

Mâu thuẫn nhỏ nhặt dẫn đến cuộc thanh toán đẫm máu ảnh 1
Kẻ trực tiếp gây án, Lâm Chí Quốc (ảnh lớn, chính giữa) và các đồng phạm bị bắt giữ.

Theo điều tra sơ bộ và lời khai của các đối tượng bị bắt giữ cho biết, chiều 15/3 Lâm Chí Quốc cùng người anh họ, là Lâm Nghĩa đến tiệm Internet ở địa chỉ số 28 đường Lò Siêu, phường 11, quận 6 để chơi game. Tại đây hai anh em này có gặp Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đang ngồi chơi. Do anh em Quốc – Nghĩa và Hiệp là hàng xóm nên quen biết với nhau từ trước. Đang chơi bất ngờ Hiệp quay sang hỏi Quốc: “Mày biết ai đại tiện trong hẻm nhà tụi mình không, sao mà hôi thối quá”.

Quốc trả lời không biết. Hiệp tiếp tục nói: “Tối nay mày canh xem, nếu thấy ai đi đại tiện thì báo cho tao biết”. Nghĩa ngồi bên cạnh, nghe Hiệp nói với đứa em họ như thế, nên nổi nóng: “Sao mày không đi canh mà bắt em tao canh. Mày là đại ca ở khu vực này hả?”. Bị phản ứng lại trước nhiều người, nên Hiệp cũng nổi nóng, chứi bới qua lại rồi lao vào ẩu đả với anh em Quốc – Nghĩa ngay tại tiệm Internet. Tuy nhiên có nhiều người can ngăn nên sau đó hai bên bỏ ra về.

Chỉ vài phút sau, khoảng 14h20 chiều cùng ngày, Hiệp gọi cho vài chiến hữu thân thiết của mình như: Sỳ Mạ Sầu, Lìu Chánh Sáng (SN 1990, trú tỉnh Đồng Nai) và một số đối tượng khác như: Huỳnh Cẩm Linh, Nám, Phi, Long… (chưa rõ lai lịch) mang theo dao, gậy… kéo đến đầu hẻm 103 đường Lò Siêu, phường 16, quận 11 tìm anh em Quốc – Nghĩa tính sổ chuyện vừa xảy ra ở tiệm Internet. Khi thấy nhóm đối thủ kéo đến, anh em Quốc – Nghĩa cũng gọi một số đối tượng khác là Vĩ Nguyên, Vĩ Nhựt, Lâm Vũ… trang bị dao để chống trả.

Cuộc hỗn chiến xảy ra gữa hai băng nhóm, lúc này Quốc đã dùng dao tấn công đâm Lìu Chánh Sáng bị thương tích nặng và sau đó đã tử vong tại bệnh viện. Trong lúc truy sát người Quốc còn tự gây thương tích cho mình ở tay.

Nhận được tin báo của người dân, khi công an địa phương có mặt thì phát hiện Lìu Chánh Sáng đã bị đâm chết. Tại hiện trường, công an đã truy bắt được hai đối tượng có liên quan là Vĩ Nguyên và Sỳ Mạ Sầu; các đối tượng còn lại đã bỏ chạy. Riêng đối tượng trực tiếp giết người, tức Quốc, đến trưa 16/3 đã ra cơ quan công an đầu thú.

Quốc đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội và thừa nhận, sau khi gây án có vứt lại hiện trường con dao gây án, tìm đến một bệnh viện ở quận 10 khâu vết thương ở tay rồi về nhà một người bạn để ẩn náu. Khi nghe hung tin, người mà mình tấn công đã tử vong, Quốc ra đầu thú. Các đối tượng còn lại cũng lần lượt tìm đến cơ quan công an đầu thú, rồi bị bắt giữ sau đó.

Công an đang điều tra đối tượng Quốc về hành vi “giết người”, các đối tượng còn lại sẽ bị xử lý hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Hiện công an đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan khác.