Mâu thuẫn gia đình, bố đẻ dùng con gái làm ‘con tin’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 27/8, thông tin từ Công an huyện Trực Ninh, Nam Định cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ giải cứu con tin “nghẹt thở”. Đích thân Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, Đại tá Phạm Văn Long đã xuống hiện trường chỉ đạo giải cứu các con tin.

Theo đó, vào sáng 27/8, ông Trần Văn Hựu (SN 1975, trú tại xóm Đoài, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, Nam Định) do mâu thuẫn gia đình đã khóa cửa nhốt vợ, con gái và cháu ngoại.

Khi lực lượng chức năng có mặt, ông Hựu dọa sẽ dùng dao sát hại nạn nhân. Được biết Hựu có 2 tiền án về ma túy, ra tù năm 2018, Hựu cùng vợ lên Hà Nội sinh sống. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vợ chồng Hựu về quê từ cuối tháng 7/2021.

Cảnh sát giải cứu con tin thành công Ảnh: Báo Bảo vệ pháp luật

Cảnh sát giải cứu con tin thành công Ảnh: Báo Bảo vệ pháp luật

Sau khi nhận được thông tin, đích thân Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, Đại tá Phạm Văn Long đã xuống hiện trường chỉ đạo giải cứu các con tin.

Sau khi được Cảnh sát, các cơ quan chức năng vận động, Hựu đã thả vợ và cháu ngoại nhưng vẫn tiếp tục giữ con gái trong nhà. Đến 12h45, sau gần 5 giờ thuyết phục không thành, lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nam Định đã áp sát, khống chế đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nạn nhân. Cảnh sát thu giữ hai con dao nhọn và một dao lam tại hiện trường.

Trần Văn Hựu đã bị Công an huyện Trực Ninh tạm giữ để điều tra theo quy định pháp luật.