Mâu thuẫn chuyện mấy cây keo, người đàn ông bị đâm tử vong trong rừng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mâu thuẫn chuyện mấy cây keo, trong lúc xô xát, Thắng dùng dao đâm gục ông Th. Gây án xong, Thắng bỏ về nhà. Sau 3 ngày, người nhà tìm thấy thi thể ông Th., Thắng đã đến công an đầu thú.

Ngày 8/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Trần Đình Thắng (SN 1987) trú xã Tiến Thành, huyện Yên Thành về tội Giết người. Nạn nhân của Thắng là ông Lê Văn Th. (SN 1964) trú xã Mã Thành, huyện Yên Thành.

Vào khoảng 14h ngày 5/12/2021, Thắng mang theo con dao đi xe máy vào khu rừng dốc Hồng (xã Tiến Thành, huyện Yên Thành) để kiểm tra tổ ong và cây trồng của gia đình.

Trần Đình Thắng trong phiên xét xử

Trần Đình Thắng trong phiên xét xử

Do phần đất rừng nằm cạnh đất nhà ông Th. nên qua kiểm tra, Thắng thấy một số cây keo cũ bị chặt đi và được trồng một số cây keo mới. Số cây keo mới lấn một ít sang đất nhà mình, Thắng liền đi tìm ông Lê Văn Th. để hỏi.

Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát, Thắng đã dùng dao đâm trúng ngực ông Th. Khi thấy nạn nhân gục xuống, Thắng bỏ về. Trên đường đi, xe máy bị hỏng, Thắng gọi em trai đến đón.

3 ngày sau, không liên lạc được với ông Th. nên người thân đã đi tìm và phát hiện thi thể nạn nhân đang phân hủy. Cùng ngày, Trần Đình Thắng lên Công an huyện Yên Thành để đầu thú.

Trong phiên xét xử, Thắng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Người nhà nạn nhân yêu cầu làm rõ vai trò liên quan của em trai Thắng. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Trần Đình Thắng tù chung thân về tội Giết người.

Ngoài ra, buộc Thắng phải bồi thường 209 triệu đồng về tổn thất tinh thần cũng như tiền mai táng phí cho gia đình nạn nhân và trợ cấp cho bố và mẹ của nạn nhân mỗi người 500 nghìn đồng/1 tháng.

Đối với em trai Thắng, dù là người đến đón và lấy xe máy về nhưng không biết vụ việc đã xảy ra nên không có căn cứ để xử lý.