Mâu thuẫn cá nhân, PGĐ đi đập phá tài sản

ANTĐ - Ngày 20-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Minh Hóa, Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố Lê Văn Nam – Phó giám đốc Công ty TNHH TM Lê Dũng Linh, (ở Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) về hành vi hủy hoại tài sản. 

Đây là đối tượng cầm đầu trong vụ phá huỷ trang trại nuôi nhốt cách ly động vật sống tại bản Chalo, xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hoá cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Huy Đăng (SN 1973), trú ở xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình và Đinh Sông Hướng (SN 1982), trú tại xóm Bắc Lĩnh, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh về hành vi hủy hoại tài sản. 
Mâu thuẫn cá nhân, PGĐ đi đập phá tài sản ảnh 1
Cả đối tượng Nguyễn Huy Đăng và...
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên đã khai nhận trong các ngày 19 và 23-9, 2 đối tượng Đăng và Hướng đã đến khu nuôi nhốt động vật sống của công ty TNHH Thương mại Hưng Thịnh Long đóng tại bản Chalo thuộc xã Dân Hoá đập phá, phá hoại tài sản, gây thiệt hại cho đơn vị này gần 100 triệu đồng. Nguyên nhân xảy ra vụ việc trên là do mâu thuẫn cá nhân giữa đối tượng Lê Văn Nam - Phó giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Lê Dũng Linh và bà Nguyễn Thị Tính - Giám đốc công ty TNHH thương mại Hưng Long Thịnh.
Mâu thuẫn cá nhân, PGĐ đi đập phá tài sản ảnh 2
...đối tượng Đinh Sông Hướng đều bị cơ quan CSĐT 
CAH Minh Hoá khởi tố về hành vi huỷ hoại tài sản

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hoá đã mở rộng vụ án, làm rõ thêm 6 đối tượng khác có liên quan và hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng.