Mâu thuẫn bộc phát khi hát karaoke, gã choai 16 tuổi đâm bạn tử vong

ANTĐ - Trong lúc hát, do phát sinh mâu thuẫn bộc phát nên Cảnh đã dùng dao đâm thấu lưng Hiếu. Nạn nhân bỏ chạy, Cảnh tiếp tục đuổi đến quầy lễ tân của quán karaoke thì đâm tiếp 1 nhát nữa. Gây án xong, Cảnh bỏ về. Hiếu được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng đã tử vong. Quá trình gây án của Cảnh đã bị camera của quán quay lại.

Quán karaoke nơi Hiếu bị đâm tử vong

Ngày 3-8, Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Nghệ An, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với gã choai Nguyễn Đình Cảnh (16 tuổi) trú ở xóm 7B, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, về hành vi giết người, đồng thời tiếp tục mở rộng, điều tra để làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan.

Nạn nhân của Cảnh là Trần Văn Hiếu (24 tuổi) trú ở xóm Yên Thịnh, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Theo hồ sơ vụ án, vào trưa 31-7-2016, Hoàng Văn Quyết (19 tuổi) trú tại xã Hậu Thành trước đây ở xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu có mời Nguyễn Đình Thái (17 tuổi) trú tại xóm 7B, xã Diễn Trung và nhóm bạn lên ăn tân gia nhà mới.

Ăn uống xong, Quyết mời cả nhóm đi hát ở quán Ninh Nguyệt. Đến quán hát, Quyết gọi Hiếu lên tham gia cùng cho vui. Trong khi hát, 2 người xảy ra mâu thuẫn với nhau, nên cả hai nhóm thanh niên ở Hậu Thành và Diễn Châu vào can ngăn. Quá trình can ngăn, giữa Cảnh và Hiếu phát sinh mâu thuẫn.

Sẵn hơi men, Cảnh rút ngay con dao bấm dài khoảng 20cm thủ sẵn trong người ra đâm một nhát vào lưng Hiếu. Bị Cảnh đâm, Hiếu hốt hoảng bỏ chạy ra khu vực bàn thu ngân của quán thì Cảnh tiếp tục rượt đuổi theo và đâm tiếp một nhát vào lưng khiến Hiếu gục tại chỗ. Quá trình rượt đuổi, gây án của Cảnh đã bị camera trong quán hát ghi lại.

Sau khi gây án, Cảnh và nhóm bạn bỏ về. Hiếu được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an huyện Yên Thành, Phòng CSHS công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Cái chết bất ngờ của Hiếu khiến người thân đau xót

Sau 3h vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác định được hung thủ là Nguyễn Đình Cảnh. Lực lượng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An đã liên hệ với gia đình vận động đối tượng ra đầu thú. Đến 17h chiều cùng ngày, Cảnh đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận quá trình phạm tội.

Theo lời khai của Cảnh, quá trình xô xát, Hồ Công Quân (18 tuổi) và Nguyễn Đình Thái (17 tuổi) cùng trú tại xóm 7B, xã Diễn Trung, có dùng tay đánh vào người Trần Văn Hiếu.

Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập hai đối tượng Hồ Công Quân và Nguyễn Đình Thái để điều tra và làm rõ hành vi đánh người, đồng thời mở rộng điều tra và làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan.

Được biết, Trần Văn Hiếu nghỉ học từ năm lớp 9 rồi đi làm thuê ở miền Nam. Mấy tháng nay, Hiếu về quê đi làm thợ hồ với bố ở TP Vinh. Khi Hiếu về quê nghỉ sau khi xong công trình thì xảy ra chuyện đau lòng.