Mâu thuẫn, bố vác dao phay chém con ruột chết tại chỗ

ANTĐ - Cha con mâu thuẫn, người cha nhẫn tâm cầm dao chém liên tiếp vào người con ruột dẫn đến tử vong. 
Theo hồ sơ vụ án, do mẫu thuẫn với con ruột là Hoàng Minh Đông (SN 1986) nên lúc 24 giờ ngày 1-10, Hoàng Văn Thế (SN 1963, trú tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) lấy con dao phay, rồi điều khiển xe môtô đi vào rẫy của gia đình cách nhà khoảng 2km tìm Đông nói chuyện.

Lúc này trong chòi rẫy có thêm Hoàng Văn Triệu (SN 1991, là bạn của Đông) đang ngủ. Đến nơi, Thế dùng đèn pin điện thoại soi tìm Đông. Thấy Đông, Thế liền lao vào, dùng dao chém nhiều nhát vào người con trai.

Bị Bất ngờ bị chém liên tiếp, Đông vùng bỏ chạy, được 4m thì gục ngã. Thấy Đông bỏ chạy, Triệu cũng vùng bỏ chạy thì bị Thế cầm dao chém nhiều nhát vào người. Sau đó Thế tiếp tục đến chỗ con trai, dùng dao chém liên tiếp khiến Đông tử vong tại chỗ.

CAH Bù Gia Mập đã bắt tạm giữ Thế và phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ, xử lý. Riêng Triệu được đưa đi cấp cứu tại TP Hồ Chí Minh.