Matxcơva hài lòng với kết quả cuộc điện đàm giữa ông Biden và ông Putin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Matxcơva hài lòng với kết quả cuộc điện đàm mới nhất giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden, phụ tá của ông Putin cho biết. Tuy nhiên, ông Putin đã cảnh báo Mỹ không nên leo thang chính sách trừng phạt Nga.
Ông Biden nói với ông Putin rằng, Mỹ không có kế hoạch triển khai vũ khí tấn công ở Ukraine.

Ông Biden nói với ông Putin rằng, Mỹ không có kế hoạch triển khai vũ khí tấn công ở Ukraine.

Các quan chức Mỹ và Nga cho biết, cuộc điện đàm kéo dài 50 phút không mang lại đột phá lớn nào, nhưng hai bên sau đó đã thiết lập thời hạn cho các cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp sắp tới.

Tổng thống Nga Putin đã đề nghị tổ chức điện đàm trong tuần này và ông Biden sẵn lòng kết nối vì tin rằng không có gì có thể thay thế các cuộc trò chuyện trực tiếp giữa các nguyên thủ quốc gia. Hai nhà lãnh đạo trước đó đã có cuộc hội đàm trực tuyến hôm 7-12 với cam kết khởi động lại các cuộc thảo luận ngoại giao.

Tổng thống Joe Biden đã thúc giục người đồng cấp Nga Vladimir Putin thực hiện các bước để xoa dịu cuộc khủng hoảng ở biên giới Nga - Ukraine, đồng thời cảnh báo một lần nữa về những hậu quả kinh tế nghiêm trọng nếu Nga tấn công Ukraine.

Một quan chức Mỹ mô tả đây là một cuộc thảo luận "nghiêm túc và thực chất", trong đó ông Biden vạch ra 2 con đường khi Nga tiếp tục tập trung quân ở biên giới với Ukraine: Hoặc là con đường ngoại giao hướng tới giảm leo thang, hoặc là răn đe bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế, tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ ở sườn phía đông của NATO và tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.

Trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết, ông Putin đã đáp lại bằng một lời cảnh báo nghiêm khắc. Ông nói rằng việc đưa ra một vòng trừng phạt mới chống lại Nga sẽ là một "sai lầm lớn", có thể dẫn đến sự đổ vỡ hoàn toàn trong quan hệ giữa hai nước.

Ông Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Putin nói: “Rất nhiều sai lầm như vậy đã được thực hiện trong hơn 30 năm qua và không nên tái phạm những sai lầm như vậy nữa”.

Đặc biệt, ông Biden cũng nói với Putin rằng, Mỹ không có kế hoạch triển khai vũ khí tấn công ở Ukraine. Ông Yuri Ushakov lưu ý rằng đây là một trong những mục tiêu mà Matxcơva hy vọng đạt được về các đề xuất đảm bảo an ninh với Mỹ và NATO.